Mỹ, Nhật Bản đề cao Trung Quốc trong hồ sơ Triều Tiên

Ngày 13/6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon và Trưởng Ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi đã nhất trí về vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trưởng Ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai quan chức này khẳng định các vụ thử hạt nhân và theo đuổi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "dần sẽ biến Triều Tiên thành một mối đe dọa toàn cầu".

Mặc dù không cho biết có bàn về việc tiến hành thêm các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên hay các công ty tại Trung Quốc được cho là hỗ trợ các hoạt động của Triều Tiên hay không, ông Shannon nói rằng hai bên đều nhất trí về việc cộng đồng quốc tế cần thuyết phục Bình Nhưỡng rằng các chương trình vũ khí của họ "không tạo triển vọng trong tương lai".

Ông tuyên bố: "Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong tiến trình này, cũng như vai trò quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và các tổ chức khác trong cộng đồng quốc tế để gửi tới Bình Nhưỡng thông điệp rõ ràng này".

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Shannon cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama, và dự kiến sẽ gặp giới chức Hàn Quốc tại Seoul sau khi rời Tokyo vào tối 13/6.

Trung Quốc hiện có ảnh hưởng lớn tới Triều Tiên, khi chiếm khoảng 90% kim ngạch thương mại của Bình Nhưỡng. Đồng thời Bắc Kinh là ủy viên thường trực HĐBA tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên). Tuy nhiên, hiện nay giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn tồn tại những bất đồng trong việc khởi động lại đàm phán 6 bên vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Thời gian gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên hết sức căng thẳng sau các vụ thử tên lửa của nước này. Từ trung tuần tháng 5 tới nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành 5 vụ thử tên lửa. Trước đó, hồi năm 2014, nước này từng thực hiện 7 vụ thử tên lửa trong vòng 4 tuần.

Giới chuyên gia nhận định có thể cứ 2,1 tuần Triều Tiên lại tiến hành một vụ phóng thử tên lửa nếu vẫn tiếp tục duy trì tần suất các vụ phóng thử như đã làm trong năm nay và sẽ có thêm 13-14 vụ thử nữa. Nếu trường hợp này xảy ra, số vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong năm nay sẽ nhiều hơn trong năm ngoái từ 3-4 vụ.

Do đó, cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị nhằm phản ứng nhanh hơn đối với nhịp độ gia tăng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thông qua việc chuẩn bị một loạt phương án về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đa phương.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Nhật Bản nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN