Mỹ kêu gọi các công dân rời khỏi Haiti ngay vì bạo lực gia tăng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng ngày 11/11 đã kêu gọi các công dân Mỹ rời khỏi Haiti khi quốc đảo vùng Caribe này đang phải đối mặt với bạo lực của các băng nhóm gia tăng, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng như bất ổn chính trị.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Haiti xung đột với các tay súng bên ngoài đồn cảnh sát ở Port-au-Prince. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Đại sứ quán Mỹ tại Haiti đã khuyến cáo các công dân Mỹ "rời Haiti ngay bằng các phương tiện thương mại".  Thông báo nêu rõ các công dân Mỹ "nên cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro khi đi du lịch đến hoặc tiếp tục ở lại Haiti trong tình hình an ninh hiện nay và những khó khăn về cơ sở hạ tầng". Theo thông báo, tình trạng  thiếu nhiên liệu trên diện rộng có thể hạn chế các dịch vụ thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm quyền tiếp cận ngân hàng, chuyển tiền, chăm sóc y tế khẩn cấp, internet và viễn thông cũng như các lựa chọn giao thông công cộng và tư nhân.

Người dân Haiti, vốn đã phải chịu gánh nặng sau nhiều tháng hỗn loạn chính trị và thảm họa thiên nhiên, nay thậm chí phải đối mặt với khó khăn hơn nữa trong những tuần gần đây khi các băng nhóm không được kiểm soát đã chặn đường tiếp cận nhiên liệu, cắt nguồn cung cấp điện và nước.

Theo Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Nhân quyền có trụ sở tại Port-au-Prince, các băng nhóm ở đảo quốc nhỏ bé này đã bắt cóc hơn 780 người để đòi tiền chuộc kể từ đầu năm. Mười sáu người Mỹ và một người Canada hiện đang bị một băng nhóm giam giữ và các cuộc đàm phán đang diễn ra để đảm bảo việc trả tự do cho họ.

Đặng Huyền (TTXVN)
Guatemala bắt giữ 54 người di cư Haiti vượt biên trái phép
Guatemala bắt giữ 54 người di cư Haiti vượt biên trái phép

Ngày 2/11, cảnh sát Guatemala thông báo đã bắt giữ 54 người di cư Haiti vượt biên trái phép trên một xe container và 2 đối tượng tình nghi buôn người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN