Băng đảng khét tiếng Haiti dọa sát hại 17 con tin là nhà truyền giáo Mỹ, Canada

Xuất hiện trong một đoạn video, thủ lĩnh băng đảng 400 Mawozo dọa sẽ giết 17 con tin là nhà truyền giáo người Mỹ và Canada nếu nhóm không nhận được tiền chuộc, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh tuần tra trên một tuyến phố ở Croix-des-Bouquets, gần thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: AP

Wilson Joseph - kẻ cầm đầu băng 400 Mawozo thề sẽ xuống tay, sát hại số con tin này, nhất là con tin người Mỹ, nếu như không nhận được tiền chuộc. Đoạn video được phát tán, chia sẻ và gây bão trên mạng xã hội ở Haiti trong ngày 21/10.

Tuy nhiên WSJ chưa thể xác nhận mức độ chân thực của đoạn video. 400 Mawozo được cho là băng đảng đã bắt cóc 16 người Mỹ và một người Canada trước đó.

Nhiều khả năng đoạn video được quay tại một đám tang liên quan đến cái chết của 5 phần tử thuộc băng 400 Mawozo, có liên quan đến vai trò của Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti Leon Charles.

Giới chức cảnh sát Haiti không đưa ra bình luận về vụ việc trên. Nhưng Văn phòng Thủ tướng Ariel Henry ra thông báo cho biết ông Charles đã từ chức và người lên thay là Frantz Elbe. Một nguồn tin cấp cao cho biết ông Charles từ nhiệm vì đã không thể bảo đảm an ninh khi Thủ tướng dự một sự kiện hồi cuối tuần qua khi các băng đảng tội phạm địa phương bắn nhiều loạt đạn thách thức.

Khi được phóng viên WSJ đặt câu hỏi về việc băng 400 Mawozo đe dọa giết con tin, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden quan tâm theo dõi, tập trung xử lý vụ bắt cóc con tin này. Giới chức thuộc Bộ Ngoại giao và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tới Haiti để tìm hướng tháo gỡ.

Trước đó, 17 nhà truyền giáo thuộc tổ chức Christian Aid Ministries, gồm 16 người Mỹ và 1 người Canada,  cùng gia đình đã bị nhóm 400 Mawozo bắt cóc hôm 16/10 khi họ di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt sau khi thăm một trại trẻ mồ côi nằm giữa thủ đô và biên giới CH Dominica - khu vực mà 400 Mawozo đã chiếm giữ trong nhiều tháng qua.

Hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin an ninh cho biết nhóm thực hiện vụ bắt cóc có tên là "400 Mawozo" đã đòi tổng số tiền chuộc lên tới 17 triệu USD.

Trong nhiều tháng qua, 400 Mawozo đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc tống tiền không chỉ người nước ngoài mà cả người Haiti. Hồi tháng 4, băng nhóm 400 Mawozo cũng bắt cóc 5 linh mục và 2 nữ tu sĩ, trong đó có 2 công dân Pháp, tại Croix-des-Bouquets. Theo Bộ trưởng Tư Pháp Haiti, ông LisztQuitel, một khoản tiền chuộc đã được trả cho nhóm này để đổi lấy sự tự do của 2 linh mục.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Mỹ khẳng định tập trung mọi nỗ lực giải cứu các con tin bị bắt cóc tại Haiti
Mỹ khẳng định tập trung mọi nỗ lực giải cứu các con tin bị bắt cóc tại Haiti

Chính phủ Mỹ ngày 19/10 thông báo nước này sẽ nỗ lực để giải cứu những nhà truyền giáo là công dân Mỹ và Canada bị bắt làm con tin tại Haiti sau khi nhóm bắt cóc đòi khoản tiền chuộc 1 triệu USD cho 1 người cho nhóm người 17 người. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN