Mỹ hạn chế đáng kể việc tiếp nhận người tị nạn trong năm 2019

Phóng viên TTXVN tại Wasington dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/9 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hạn chế đáng kể số lượng người tị nạn vào Mỹ trong năm 2019.

Theo đó, không quá 30.000 người tị nạn từ các nước xảy ra chiến tranh, bạo lực và khủng bố trên toàn thế giới sẽ được phép nhập cảnh Mỹ.

Đây là mức trần tiếp nhận người tị nạn thấp nhất kể từ khi Mỹ thông qua Đạo luật Tị nạn vào năm 1980, thấp hơn con số 45.000 người được đưa ra vào năm ngoái. Mức trần này chỉ bằng hơn 1/4 mức trần mà cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra cho tài khóa 2017 là 110.000 người.

Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển tới khu vực biên giới Mexico - Mỹ tại Tijuana, bang Baja California, Mexico ngày 28/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trong khi không bao giờ quên nhiệm vụ của mình là phục vụ người dân Mỹ.

Ông cho biết Washington hiện đang xử lý hơn 280.000 đơn xin tị nạn vào Mỹ trong khi có hơn 800.000 đơn xin tị nạn đang chờ quyết định có được chấp nhận hay không.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, từ tháng 10/2017 đến ngày 14/9/2018, hai tuần trước khi kết thúc tài khóa 2018, Mỹ đã tiếp nhận 20.825 người tị nạn, chưa bằng một nửa hạn ngạch của năm tài khóa 2018.

Trong số đó, có 9.566 người tị nạn đến từ châu Phi, 3.418 người từ Đông Á, 3.706 người đến từ Trung Đông và Nam Á và 3.279 người từ châu Âu.

TTXVN/Báo Tin tức
Đức đạt thỏa thuận trao trả người nhập cư với Italy
Đức đạt thỏa thuận trao trả người nhập cư với Italy

Ngày 13/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer thông báo Berlin đã đạt được thỏa thuận với Rome về trao trả người nhập cư nếu những người này nộp đơn xin tị nạn ở Italy. Ông hy vọng thỏa thuận này sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN