Mỹ ghi nhận trên 2.200 ca tử vong, 200.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ

Theo số liệu thống kê của trường Đại học Johns Hopkins ngày 19/11, Mỹ đã ghi nhận hơn 2.200 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ, mức cao nhất kể từ tháng 5, trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng trên cả nước.

Như vậy, theo thống kê trên, tính đến 7 giờ 30 sáng 20/11 theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ là 11.698.661 (tăng 200.146 ca trong vòng 24 giờ) và 252.419 ca tử vong (tăng 2.239 ca).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 13/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong theo ngày đều tăng kỷ lục, giới chức Mỹ đã kêu gọi người dân không nên đi lại trong dịp nghỉ Lễ Tạ ơn sắp tới.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, Chuẩn tướng Lục quân Anthony Tata đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày 19/11, ngay sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Litva.

Ông Tata trước đó được bầu làm Quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách.

Cùng ngày, Mexico công bố số liệu thống kê mới nhất cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt 100.000 ca, trở thành nước thứ tư thế giới có số ca tử vong vượt ngưỡng này, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell thông báo có thêm 576 ca tử vong do COVID-19 ở nước này, nâng tổng số lên 100.104 ca. Tổng số ca nhiễm ở nước này tăng lên 1.109.543 ca, sau khi ghi nhận thêm 4.472 ca một ngày trước đó.    

Theo phân tích của hãng tin Reuters, Mexico, với dân số 125 triệu người, đã chiếm tới hơn 7% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico là gần 10%, cũng là tỷ lệ cao nhất trong số những nước đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 17/11/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, Iran đã ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 11 ngày liên tiếp. Theo Bộ Y tế Iran ngày 19/11, trong 24 giờ qua, Iran đã ghi nhận 13.223 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 815.117 ca, trong đó 43.417 ca tử vong.

 Ai Cập cũng ghi nhận 329 ca nhiễm mới - con số cao nhất kể từ ngày 31/7,  nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 111.613 ca.

Phương Hoa (TTXVN)
Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 18/11: Số ca tử vong tăng trở lại ở Indonesia; Myanmar chưa ‘hạ nhiệt’
Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 18/11: Số ca tử vong tăng trở lại ở Indonesia; Myanmar chưa ‘hạ nhiệt’

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 18/11, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 7.920 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 25.558 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN