Mỹ do thám Trung Đông

Mỹ sử dụng căn cứ quân sự ở nước ngoài của Vương quốc Anh tại đảo Síp để do thám các nhà lãnh đạo Trung Đông, phương tiện truyền thông của Síp ngày 5/11 cho biết.
 

Người dân biểu tình phản đối chính phủ Mỹ nghe lén.


Cơ quan mật vụ Mỹ đã theo dõi các quan chức cấp cao và các nhà lãnh đạo hàng đầu cũng như các sỹ quan quân đội của các nước Trung Đông từ căn cứ quân sự Dhekelia của Anh ở Síp. Đây là kết quả điều tra của kênh truyền hình tư nhân Alpha (Hy Lạp), tờ Espresso (Italy) và báo Süddeutsche Zeitung (Đức).

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, tình báo Mỹ nghe lén vào sao chép email, các cuộc điện thoại và dữ liệu ngân hàng, đồng thời hợp tác với Anh thu thập tất cả các dữ liệu cần thiết về các nhà lãnh đạo, quan chức cao cấp và sỹ quan của tất cả các quốc gia Trung Đông, bao gồm cả đồng minh Israel.

Hiện giới chức Anh chưa bình luận gì về thông tin trên.


CT (Theo Interfax/VOR)
Mỹ tiếp tục hứng chỉ trích do nghe lén

Liên quan đến vụ bê bối tình báo Mỹ nghe lén điện thoại đang lan rộng, nhiều nước tiếp tục chỉ trích và đòi Mỹ giải thích về hành động do thám của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN