Tên lửa Triều Tiên có thể đe dọa Mỹ

CHDCND Triều Tiên đang đạt được những tiến bộ trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng mang đầu đạn hạt nhân (ICBM) thế hệ đầu tiên có tầm bắn tới Mỹ, một cố vấn hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 5/11.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP


Đại học Johns Hopkins thuộc Viện Mỹ - Hàn Quốc, nơi thường xuyên theo dõi sát sao 38 trang mạng của Triều Tiên cho rằng mô hình ICBM được trình diễn trong cuộc diễu hành quân sự gần đây ở Bình Nhưỡng là "thật hơn" so với trước đó.

Về mặt lý thuyết, nếu lắp ráp thành công, tên lửa của Triều Tiên có tầm bắn từ 5.500 km đến 11.000km và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ít nhất có thể vươn tới Seattle (Mỹ), Jeffrey Lewis, một chuyên gia và là kỹ sư hàng không vũ trụ John Schilling, viết trong một báo cáo. Tác giả cũng nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các mô hình được trình diễn trong năm 2012 và hồi tháng 7/2013.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cũng đã báo cáo trước Quốc hội nước này rằng Triều Tiên đã tiến hành 5 lần thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa trong năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng, việc thiếu các cuộc thử nghiệm sẽ dẫn đến việc triển khai hoạt động của loại tên lửa này sẽ mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm trong tương lai.

Và ngay cả khi chương trình thử nghiệm thành công, nó có thể sẽ vẫn không đáng tin cậy, hạn chế trong tính cơ động và hiệu quả, và chỉ có sẵn với số lượng nhỏ. Nhưng dù có những hạn chế thì ICBM của Triều Tiên vẫn có thể đe dọa Mỹ.



CT (Theo AFP)

Triều Tiên xác nhận đắm tàu chiến khi diễn tập
Triều Tiên xác nhận đắm tàu chiến khi diễn tập

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên xác nhận hàng chục thủy thủ Triều Tiên đã thiệt mạng trong vụ một tàu chiến của Quân đội Nhân dân Triều Tiên chìm trong một cuộc diễn tập ở vùng biển gần thành phố cảng Wonsan hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN