Mỹ điều tra sự cố nhiễu động khiến nhiều người bị thương trên 2 chuyến bay

Ngày 19/12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông báo sẽ mở một cuộc điều tra về sự cố “nhiễu động nghiêm trọng” liên quan đến 2 chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines và United Airlines khiến nhiều người bị thương.

Chú thích ảnh
Mặt nạ dưỡng khí bung ra khi nhiễu động làm rung chuyển máy bay. Ảnh: dw.com

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy 2 trường hợp nhiễu động này có liên quan với nhau, trong khi tuần này du lịch hàng không trên toàn thế giới bước vào thời kỳ rất bận rộn trước kỳ nghỉ đông sắp tới.

Theo Cục Hàng không Liên bang (FAA), chuyến bay của Hawaiian Airlines rời Phoenix và đang ở gần Honolulu vào khoảng 10h35 ngày 18/12 (giờ địa phương) thì gặp nhiễu động. Hawaiian Airlines cho biết 36 người đã được kiểm tra sức khỏe tại sân bay khi hạ cánh và hãng đang tiếp tục hỗ trợ 17 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã được chuyển đến bệnh viện khu vực để điều trị, 11 người trong số này bị thương nặng.

Trong đoạn video quay cảnh bên trong máy bay được CNN công chiếu, các mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn và có nhiều vết nứt trên trần nơi người hoặc đồ vật dường như bị va đập mạnh. Hawaiian Airlines từ chối bình luận.

Trong khi đó, 2 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay ngày 19/12 của hãng hàng không United Airlines khởi hành từ Rio de Janeiro đến Houston, bang Texas (Mỹ) đã bị thương ở đầu cũng do sự cố nhiễu động. Hãng này cho biết các nạn nhân bị thương nhẹ và đã được đưa đến một bệnh viện địa phương.

Duy Tùng (TTXVN)
Mỹ: Máy bay đi vào vùng nhiễu động khiến trên 30 người bị thương
Mỹ: Máy bay đi vào vùng nhiễu động khiến trên 30 người bị thương

Truyền thông địa phương Mỹ đưa tin ngày 18/12, hơn 30 người trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã bị thương do máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Honolulu (Hawaii).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN