Người Palestine nhận hàng viện trợ tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 1/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Mạng tin Axios ngày 5/8 dẫn lời các nguồn tin trên cho hay cuộc thảo luận diễn ra sau chuyến thăm của ông Witkoff tới Israel và Gaza vào tuần trước. Một quan chức Mỹ cho biết đã có quyết định rằng chính quyền Trump sẽ "tiếp quản" công tác quản lý nỗ lực nhân đạo ở Gaza vì Israel không xử lý vấn đề này một cách thỏa đáng.
Quan chức này không nói rõ vai trò thực sự của Mỹ là gì, nhưng cho biết các nước vùng Vịnh như Qatar sẽ đóng góp tiền, trong khi Jordan và Ai Cập cũng có thể tham gia. Quan chức này nói rằng Tổng thống Trump "không mấy hào hứng" với ý tưởng Mỹ nắm quyền kiểm soát viện trợ, nhưng điều đó buộc phải xảy ra.
Một quan chức Mỹ khác cho biết chính quyền sẽ tìm cách tránh bị kéo quá sâu vào cuộc khủng hoảng ở Gaza.
Cũng theo các nguồn tin trên, Israel ủng hộ việc Mỹ tăng cường vai trò ở Gaza.
Hàng viện trợ cho người Palestine được thả xuống Dải Gaza, ngày 1/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một máy bay CC-130J Hercules của Lực lượng vũ trang Canada đã thả 10 tấn hàng viện trợ cho người Palestine ở Dải Gaza, trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng trong khu vực.
Ngoại trưởng Canada Anita Anand Anand cho biết bà vẫn đang giữ liên lạc với người đồng cấp Jordan để đảm bảo viện trợ của Canada đến được tay người Palestine bằng đường hàng không và đường bộ.
Trong bối cảnh báo động quốc tế ngày càng gia tăng về tình hình nhân đảo thảm khốc tại Gaza, Canada là một trong số ít quốc gia thực hiện các nỗ lực không vận để cứu trợ người dân ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này.