Mỹ chưa ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng cao tại những khu vực mở cửa trở lại

Ngày 17/5, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cho biết nhà chức trách vẫn chưa nhận thấy xu hướng tăng mạnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại những nơi đang mở cửa trở lại, song cũng thận trọng cho rằng còn quá sớm để xác định các xu hướng như vậy.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 4/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Azar nêu rõ việc xác định và thống kê những ca nhiễm mới sẽ mất thời gian, đặc biệt là tại những bang vừa mới mở lại như Georgia và Florida. Đáng chú ý, tại các khu vực còn đang đóng cửa, thì số lại ca mắc COVID-19 lại tăng lên.

Theo ông Azar, chính quyền các bang sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định mở cửa lại kinh tế. Điều quan trọng là phải giám sát các triệu chứng giống bệnh cúm trong dân số và các dữ liệu bệnh viện khác, cũng như tiến hành xét nghiệm đối với các những người không có biểu hiện

Theo hãng tin Reuters, ước tính gần 50 bang của Mỹ đã bắt đầu cho phép các doanh nghiệp mở lại và người dân tự do di chuyển hơn, song chỉ có 14 bang đáp ứng các hướng dẫn của chính quyền liên bang về việc dỡ bỏ các biện pháp chống COVID-19.

So với phần lớn các quốc gia công nghiệp hóa khác, Mỹ hiện đang bị chậm chân trong việc tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn, vốn được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định Mỹ sẽ không thể xác định được xu hướng dịch bệnh mà không tiến hành xét nghiệm thêm.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 820 ca tử vong. Đây là con số tử vong tính theo ngày thấp nhất kể từ ngày 10/5 vừa qua (776 ca tử vong). 

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ vẫn là tâm dịch thế giới với 1.527.664 ca nhiễm và 90.978 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)
Chủ tịch FED nhận định Mỹ sẽ mất một thời gian để phục hồi kinh tế 
Chủ tịch FED nhận định Mỹ sẽ mất một thời gian để phục hồi kinh tế 

Ngày 17/5, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell khẳng định sẽ phải mất một thời gian để Mỹ có thể phục hồi sau những thiệt hại kinh tế mà đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN