Mỹ ghi nhận thêm 1.237 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, đến sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận thêm 1.237 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 88.730 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Washington, DC, Mỹ ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN 

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ là 1.466.682 người.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có 89.599 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 1.507.924 ca nhiễm bệnh.

Như vậy, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong do bệnh COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Minh Châu (TTXVN)
Thế giới tuần qua: Quan hệ Mỹ-Trung leo thang căng thẳng; làn sóng COVID-19 thứ hai rình rập
Thế giới tuần qua: Quan hệ Mỹ-Trung leo thang căng thẳng; làn sóng COVID-19 thứ hai rình rập

Mỹ cảnh báo cắt quan hệ với Trung Quốc và nguy cơ xuất hiện làn sóng COVID-19 thứ hai tại các quốc gia trên đà tái mở cửa là hai sự kiện đáng chú ý trong tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN