Mỹ cân nhắc các lựa chọn chống Iran sau vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng

Bloomberg đưa tin Washington đang xem xét nhiều lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông, bao gồm khả năng thực hiện chiến dịch bí mật chống Iran.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh của tiền đồn quân sự Mỹ - được gọi là Tháp 22 - ở Rukban, Rwaished, Jordan. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, cuộc tấn công cướp đi sinh mạng của 3 binh sĩ Mỹ sẽ buộc Washington đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn, vượt quy mô mà nước này từng thực hiện sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra.

Trong số các hành động có thể xảy ra, Bloomberg đề cập đến chiến dịch bí mật mà theo đó, ​​Mỹ có thể tấn công Iran.

Theo Bloomberg, Mỹ cũng có thể nhắm mục tiêu vào các quan chức Iran. Bất kể Washington hành động thế nào, Tổng thống Joe Biden sẽ phải đưa ra “một trong những quyết định gây hậu quả nặng nề nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông”. Điều này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Washington và Tehran.

Trước đó, Văn phòng báo chí Nhà Trắng dẫn tuyên bố của Tổng thống Biden hôm 28/1 nói rằng ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân ở phía đông bắc Jordan, gần biên giới Syria.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 34 binh sĩ đã bị thương, 8 người trong số đó đã được sơ tán. Đây là lần đầu tiên lính Mỹ thiệt mạng do hỏa lực của đối phương trong khu vực kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra.

Sau đó, Bộ trưởng Truyền thông Chính phủ Jordan Muhannad Mubaidin phủ nhận tuyên bố của ông Biden. Ông tuyên bố vụ tấn công trên không xảy ra trong lãnh thổ Jordan, mà là trên đất Syria. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Al Mamlaka, ông Mubaidin khẳng định vụ tấn công nhằm vào căn cứ Al-Tanf của Mỹ tại khu vực Đông Nam Syria, gần biên giới với Jordan.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một nhóm bảo trợ cho lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shia - đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden tin rằng các nhóm tay súng cực đoan mà Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq đứng sau vụ việc này. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục thực thi cam kết với cuộc chiến chống khủng bố và sẽ buộc mọi đối tượng liên quan đến vụ tấn công phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và cách thức do Washington quyết định.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Tiết lộ về Tháp 22, nơi xảy ra vụ giết hại lính Mỹ ở Jordan
Tiết lộ về Tháp 22, nơi xảy ra vụ giết hại lính Mỹ ở Jordan

Chiếc UAV tự sát đã lao vào khu vực sinh hoạt chung của lực lượng đồn trú Mỹ tại tiền đồn có tên Tower 22 (Tháp 22), gây ra thương vong cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN