Nhóm 'Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq' thừa nhận gây ra các vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Syria 

Ngày 8/11, một nhóm vũ trang tự xưng "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" thừa nhận đã gây ra các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở al-Shaddadi, Đông Bắc Syria.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Qamishli, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 2 tuyên bố riêng rẽ đăng trên mạng Internet, nhóm vũ trang "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" cho biết các thiết bị bay không người lái và rocket của nhóm này đã trúng các mục tiêu, song không nêu chi tiết. Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận căn cứ của Mỹ tại al-Shaddadi đã bị tấn công 2 lần và các thiết bị phòng không đã bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái. Đây là vụ tấn công thứ 26 nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Syria kể từ ngày 19/10. 

Theo SOHR, các vụ tấn công trên được cho là nhằm đáp trả các lực lượng Mỹ trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang diễn ra tại Dải Gaza. 

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo 2 máy bay chiến đấu F-15 của nước này đã ném bom xuống một kho vũ khí gần Maysulun thuộc Deir el-Zour, miền Đông Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Tổng thống Joe Biden đặt an toàn của các nhân viên nước này là ưu tiên cao nhất, đồng thời chỉ thị tiến hành cuộc không kích ngày 8/11 nhằm làm rõ rằng Washington sẽ "bảo vệ chính mình, các nhân viên và lợi ích của mình".

Theo các quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ, không có người dân nào thiệt mạng trong vụ không kích trên. Cuộc không kích nhằm "làm gián đoạn và suy giảm khả năng" của các nhóm có liên quan trực tiếp tới các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng cuộc không kích hoàn toàn có chủ ý và không làm leo thang xung đột trong khu vực.

Phía Mỹ đã thông báo vụ không kích qua đường dây điện thoại giảm xung đột kết nối giữa lực lượng Mỹ và lực lượng Nga tại Syria. 

Đây là lần thứ hai trong 2 tuần qua, Mỹ tiến hành không kích Syria trong bối cảnh các căn cứ Mỹ trong khu vực liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công trong những tuần qua. Theo giới chức Mỹ, kể từ ngày 17/10 đến nay, đã có ít nhất 40 vụ tấn công nhằm vào lực lượng này ở Trung Đông. 

Cũng trong ngày 8/11, hai nguồn tin an ninh cho biết một thiết bị bay không người lái có trang bị vũ khí đã tấn công căn cứ quân sự al-Harir của Mỹ ở miền Bắc Iraq, sau khi còi báo động nguy cơ xảy ra tấn công tại Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad vang lên. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về thương vong và ảnh hưởng của vụ việc. 

Hiện Đại sứ quán Mỹ và Chính phủ Iraq chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. 

Trong khi đó, nhóm vũ trang "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công mới nhất này. Các quan chức Mỹ khẳng định hầu hết các cuộc tấn công đều không trúng mục tiêu nhờ hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời cáo buộc Iran hậu thuẫn các vụ tấn công này.

Tuy nhiên, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của hãng thông tấn IRNA của Iran nêu rõ Tehran không liên quan đến hành động tấn công các lực lượng Mỹ tại Syria, Iraq. Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 8/11, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Amir Saeid Iravani khẳng định các cáo buộc của Mỹ là "vô căn cứ".

Lan Phương - Cao Văn Ứng (TTXVN)
Máy bay không người lái cảm tử tấn công căn cứ Mỹ ở Syria
Máy bay không người lái cảm tử tấn công căn cứ Mỹ ở Syria

Một số máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở miền Nam Syria, trong đó một chiếc đã tấn công thành công khu căn cứ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN