Mỹ bác cáo buộc có 'tư duy gangster' trong đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gạt bỏ các buộc của CHDCND Triều Tiên rằng Washington có “tư duy như gangster” trong đàm phán phi hạt nhân.

Thay vào đó, Ngoại trưởng Pompeo đánh giá rằng hai quốc gia đã có cuộc đối thoại hữu hiệu và sẽ duy trì đà đối thoại này trong những ngày tới.


Ngày 7/7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố Mỹ đã “nhầm lẫn nghiêm trọng” nếu tin rằng Bình Nhưỡng chấp thuận các “yêu cầu phản chiếu tư duy kiểu gangster” của Washington.

 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (phải) trong chuyến thăm Triều Tiên hai ngày 6-7/7. Ảnh: ABC News

 

Ngoại trưởng Mỹ đã đến Triều Tiên từ 6/7 bắt đầu chương trình làm việc kéo dài 2 ngày. Đến ngày 8/7, Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Nhật Bản, tại đây ông cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên. Phát biểu tại Tokyo bên cạnh người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nêu rõ về điều Triều Tiên cần phải đạt được.

Ngoại trưởng Pompeo đồng thời nêu rõ rằng qua trao đổi giữa ông với các quan chức Triều Tiên, phía Bình Nhưỡng tái khẳng định cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận các lệnh trừng phạt Washington áp đặt lên Bình Nhưỡng vẫn được duy trì.

 

Trong khi đó, ngày 7/7, KCNA đánh giá thái độ của Mỹ trong cuộc các đàm phán ngày 6-7/7 tại Bình Nhưỡng đã không đi theo đúng “tinh thần” của Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Singapore giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

 

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung thống nhất “cùng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên”. Đổi lại, Tổng thống Trump chấp thuận “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Video trực thăng hối hả đưa các cầu thủ nhí Thái Lan tới bệnh viện
Video trực thăng hối hả đưa các cầu thủ nhí Thái Lan tới bệnh viện

4 cầu thủ đội bóng thiếu niên Thái Lan được giải cứu khỏi hang Tham Luang đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương và trực thăng. Cả bốn em đều an toàn, tuy nhiên chưa được nhà chức trách tiết lộ danh tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN