Mỹ ấn định thời điểm công khai điều trần vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên vào ngày 20/3 tới trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Máy bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Devin Nunes của bang California cho biết danh sách khách mời tham gia phiên điều trần này bao gồm các giám đốc của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Quốc gia (NSA) và các quan chức tình báo thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama cùng 2 chuyên gia an ninh mạng. Theo quan chức này, danh sách khách mời nêu trên có khả năng sẽ thay đổi khi ngày diễn ra phiên điều trần tới gần.

Chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã ra một báo cáo tình báo hồi tháng 1/2017 cho thấy Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 với mục đích giúp tỷ phú Donald Trump đắc cử. Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ là một trong 3 ủy ban trong Quốc hội phụ trách điều tra về sự can thiệp này.

TTXVN/Tin Tức
FBI không thấy bằng chứng Nga can thiệp giúp ông Trump thắng cử
FBI không thấy bằng chứng Nga can thiệp giúp ông Trump thắng cử

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 10/1 cho biết FBI không tìm thấy bằng chứng về việc Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN