Giải mã cáo buộc truyền thông Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ đã công bố báo cáo điều tra cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, trong đó cơ quan truyền thông Nga đóng vai trò quan trọng liên quan đến vấn đề này. Liệu điều đó có đúng sự thật?

Trong bản báo cáo 25 trang do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) công bố, gần 1/2 trong số này đã thảo luận về tác động của kênh truyền hình RT trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 "bằng cách như là một phương tiện để điện Kremlin gửi thông điệp tới các độc giả Nga và quốc tế".

Tình báo Mỹ đã công bố báo cáo điều tra cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 nhằm ủng hộ ông Trump. Ảnh: RT

Theo ODNI, RT bắt đầu "công khai ủng hộ ứng cử viên tổng thống Donald Trump" trong các cuộc bầu cử sơ bộ, trong khi tìm cách "bôi nhọ" ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và "tác động tiêu cực đến khả năng được bầu của bà Clinton".

Tuy nhiên, RT cho rằng có sự lặp lại của những cáo buộc cũ và dường như tình báo Mỹ đã không nhận thức được sự định dạng ngày của RT. Cụ thể, bản báo cáo của tình báo Mỹ trích dẫn một cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập của RT Margarita Simonyan ngày 4/7 được đăng trên tờ Kommersant, nhưng cuộc phỏng vấn trên thực sự đã được đăng tải vào ngày 7/4/2012. Dường như tình báo Mỹ đã không biết rằng ở Nga, ngày luôn được liệt kê theo định dạng DD.MM.YYYY (ngày.tháng.năm) thay vì MM.DD.YYYY (tháng.ngày.năm).

Cũng theo RT, tình báo Mỹ đã đưa ra nhiều cáo buộc, nhưng không có bằng chứng xác thực. Ví dụ, báo cáo của ODNI cho rằng "RT đã tích cực hợp tác với WikiLeaks. Ngày 6/8/2016, RT đã đăng tải một đoạn video tiếng Anh có tựa đề 'Julian Assange Special: Do WikiLeaks Have the E-mail That’ll Put Clinton in Prison? (tạm dịch: Liệu WikiLeaks có email khiến bà Clinton phải vào tù?) và một cuộc phỏng vấn độc quyền với người sáng lập WikiLeaks Julian Assange với tiêu đề ‘Clinton and ISIS Funded by the Same Money’ (tạm dịch: Bà Clinton và IS nhận tài trợ từ cùng một nguồn)". Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn độc quyền này được sản xuất bởi Dartmouth Films, không phải RT.


Công Thuận (RT)
Tuyên bố mới nhất về việc 'Nga can thiệp bầu cử Mỹ'
Tuyên bố mới nhất về việc 'Nga can thiệp bầu cử Mỹ'

Ngày 7/1, cựu Thống đốc bang Arkansas của Mỹ, ông Mike Huckabee, hiện là bình luận viên của kênh truyền hình "Fox News", nhận định nhiều người Mỹ không tin rằng bằng cách nào đó Nga có thể can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN