Một nhóm vũ trang thảm sát hai ngôi làng tại CH Trung Phi

Ngày 22/5, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại CH Trung Phi (MINUSCA) cho biết, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, khi một nhóm vũ trang tấn công 2 ngôi làng tại phía Tây Bắc nước này.

Theo người đứng đầu MINUSCA, ông Mankeur Ndiaye, vụ thảm sát nói trên xảy ra tại hai ngôi làng Koundjili và Djoumjoum hôm 21/5.

Đây là vụ thảm sát có số lượng nạn nhân lớn nhất kể từ khi chính phủ và 14 lực lượng dân quân ký kết một thỏa thuận hồi tháng 2 vừa qua, nhằm khôi phục hòa bình tại CH Trung Phi - một trong những quốc gia bất ổn nhất châu Phi.

Tiến Trung (TTXVN)
Nga điều 35 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Trung Phi và Cyprus
Nga điều 35 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Trung Phi và Cyprus

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh cử 30 quân nhân đến Trung Phi và 5 quân nhân đến Cyprus trong thành phần phái bộ ổn định tình hình và gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN