Pháp cam kết hỗ trợ 24 triệu euro và vũ khí cho CH Trung Phi

Ngày 2/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố nước này mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác lịch sử với CH Trung Phi và sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 24 triệu euro (tương đương 27,4 triệu USD) cùng một lượng vũ khí cho Bangui.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của nhà ngoại giao Pháp được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống CH Trung Phi Faustin-Archange Touadera tại thủ đô Bangui.

Khoản viện trợ 24 triệu euro kể trên sẽ được sử dụng cho việc trả lương và thanh toán trợ cấp hưu trí, phát triển các khu vực gần nước láng giềng Cameroon - vốn bị ảnh hưởng bởi quá trì di dân ồ ạt, cũng như xây dựng các cây cầu để kết nối các vùng.

Bên cạnh đó, Pháp sẽ sớm chuyển giao khoảng 1.400 khẩu súng trường cho lực lượng vũ trang của CH Trung Phi (FACA) - được thành lập kể từ khi nước này giành độc lập năm 1960. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp khẳng định việc cung cấp vũ khí được thực hiện trong khuôn khổ các quy định của Liên hợp quốc, đảm bảo minh bạch từ nguồn gốc, tuyến đường vận chuyển cũng như quá trình giao nhận.

Tuy rất giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng CH Trung Phi hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nước này đang chìm trong bạo lực và bất ổn kể từ khi Liên minh phiến quân Hồi giáo Seleka nổi dậy lật đổ Tổng thống Francois Bozizé năm 2013.

Cũng trong năm 2013, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với CH Trung Phi. Đến nay, lệnh cấm vận vẫn có hiệu lực, ngoại trừ lượng vũ khí được cung cấp cho lực lượng an ninh sau khi được một uỷ ban giám sát đặc biệt của LHQ thông qua.

Mặc dù Pháp đã can thiệp quân sự để đẩy lùi liên minh Seleka, nhưng quốc gia châu Phi này vẫn bị ảnh hưởng do những cuộc giao tranh giữa phiến quân và quân đội chính phủ, đặc biệt là tại những khu vực tập trung trữ lượng lớn vàng và kim cương.

Theo thống kê của LHQ, các cuộc xung đột tại CH Trung Phi đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 1 triệu người buộc phải di tản và 2,4 triệu người - tương đương hơn một nửa dân số CH Trung Phi - phải sống nhờ viện trợ lương thực khẩn cấp.

Quang Trường (TTXVN)
Pháp, Đức kêu gọi EU thống nhất lập trường về trừng phạt Saudi Arabia
Pháp, Đức kêu gọi EU thống nhất lập trường về trừng phạt Saudi Arabia

Điện Elysee ngày 27/10 cho hay nhà lãnh đạo Pháp và Đức muốn các nước Liên minh châu Âu (EU) đưa ra quan điểm thống nhất về việc áp đặt trừng phạt vũ khí nhằm vào Saudi Arabia sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN