Một người Hàn Quốc bị bắt khi tìm cách vượt biên sang Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc cho biết một công dân nước này đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng băng qua biên giới liên Triều ở Hoàng Hải để sang Triều Tiên.

Người đàn ông khoảng 40 tuổi đã lên một chiếc tàu cập cảng ở đảo biên giới phía Tây Baengnyeong hôm 16/6 và cố gắng ra khơi, nhưng con thuyền chỉ trôi dạt đến khi hết nhiên liệu. Cảnh sát biển đã tạm giữ người này tại một cảng gần đó, sau khi chủ của chiếc thuyền báo mất tích. 

Người đàn ông trên khai báo với cơ quan điều tra là đã đánh cắp chiếc thuyền để vượt biên sang Triều Tiên và đã từng cố gắng vượt biên trong quá khứ.

Rất hiếm khi người Hàn Quốc tìm cách vượt biên sang Triều Tiên, trong khi tổng số người Triều Tiên vượt biên và đang sống tại Hàn Quốc hiện là 33.752 người tính đến cuối năm 2020.

Bích Liên (TTXVN)
Maroc thúc đẩy giải quyết vụ người vượt biên sang vùng Ceuta của Tây Ban Nha  
Maroc thúc đẩy giải quyết vụ người vượt biên sang vùng Ceuta của Tây Ban Nha  

Quốc vương Maroc Mohammed VI ngày 1/6 đã ra lệnh cho chính phủ nước này phối hợp với Tây Ban Nha, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết vụ hàng nghìn người di cư vượt biên sang thành phố Ceuta của Tây Ban Nha giáp giới Maroc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN