Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên vượt biên

Quân đội Hàn Quốc ngày 27/11 đã nổ súng cảnh cáo về phía một tàu buôn của Triều Tiên vì vượt qua đường biên giới trên biển ở phía Nam. 

Chú thích ảnh
Các tàu Triều Tiên chờ đến lượt thông quan qua cảng Nampo ở vùng biển phía Tây. Ảnh: AFP

Đài Sputnik dẫn thông báo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng tàu trên đã xâm phạm biên giới trên biển do thời tiết xấu và bị hỏng động cơ.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng qua Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo để xua đuổi tàu của Triều Tiên trên biển. Vụ xâm phạm đầu tiên xảy ra hồi tháng 9. 

Đầu tháng 11, Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ hoãn tập trận diễn tập không quân chung vào mùa Đông nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao hiện nay với Triều Tiên. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper khẳng định động thái này không phải sự nhượng bộ, mà là nỗ lực thiện chí "để cho hòa bình một cơ hội".

Hôm 25/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị diễn tập bắn pháo khi thị sát một đơn vị quân đội trên đảo Changrin, phía Bắc ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều đã được quan chức quân đội hai bên nhất trí hôm 19/9/2018.

Phía Triều Tiên chưa có phản ứng về sự việc trên.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hàn Quốc theo dõi động thái của Triều Tiên tại cảng biển gần khu nghỉ dưỡng Kumgang
Hàn Quốc theo dõi động thái của Triều Tiên tại cảng biển gần khu nghỉ dưỡng Kumgang

Ngày 27/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đang theo dõi sát sao cảng biển Jangjon của Triều Tiên gần núi Kumgang bên bờ biển phía Đông, sau khi có thông tin Bình Nhưỡng có thể đang phát triển cảng biển này thành một căn cứ hải quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN