Trung Quốc xây tường biên giới chống vượt biên trái phép

Truyền thông đưa tin Trung Quốc đang xây tường rào dọc biên giới 2.092 km với Myanmar để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.

Chú thích ảnh
Hàng rào tại thị trấn biên giới Wanding, tỉnh VânNam (Trung Quốc). Ảnh: Newsweek

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tường rào cao từ 1,8m-2,7m tại thị trấn Wanding và thành phố Ruili thuộc tỉnh Vân Nam.

Truyền thông Trung Quốc cho biết hàng rào này được xây dựng để ngăn chặn vượt biên trái phép. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cũng khẳng định việc xây tường biên giới còn góp phần ngăn chặn các trường hợp mắc COVID-19 nhập khẩu vào lãnh thổ nước này.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 22 giờ ngày 15/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Myanmar là 110.667 trường hợp, trong đó có 2.319 người tử vong.

Trong một diễn biến liên quan, vào tháng 11, tờ The Irrawaddy (Myanmar) đưa tin Trung Quốc đã xây dựng tường rào dọc biên giới không báo trước cho Yangon.

Hà Linh/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 8/12: Indonesia tròn 18.000 ca tử vong; Myanmar vượt 100.000 ca bệnh
COVID-19 tại ASEAN hết 8/12: Indonesia tròn 18.000 ca tử vong; Myanmar vượt 100.000 ca bệnh

Trong ngày 8/12, các nước ASEAN ghi nhận thêm 9.056 ca mắc COVID-19, đưa tổng ca bệnh lên trên 1,27 triệu ca, bao gồm trên 29.300 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN