Một cuộc diễn tập hải quân của NATO trên biển Baltic. Ảnh: Getty Images
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 20/11, theo giờ địa phương, dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã biến biển Baltic thành một khu vực đối đầu quân sự, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối rằng khối này không sẵn sàng thảo luận các biện pháp giảm leo thang trong khu vực.
Theo RT, bình luận của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh gia tăng những phát ngôn chống Liên bang Nga và hoạt động quân sự từ các nước thành viên NATO, đặc biệt là từ Estonia, Latvia và Litva, những quốc gia giáp Liên bang Nga và biển Baltic.
Bà Zakharova cho biết khu vực này từng là không gian thương mại và hợp tác hòa bình, nhưng cân bằng đó đã bị phá vỡ bởi sự tăng cường quân sự của NATO.
Tuy nhiên, trong phát biểu với truyền thông thôm 20/11, bà Zakharova nói: “Khu vực này của châu Âu giờ đã bị biến thành một vùng đối đầu, vốn leo thang mạnh sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối”.
Nhà ngoại giao Liên bang Nga chỉ ra rằng việc NATO khởi động sứ mệnh “Baltic Sentry” vào năm 2025 là nỗ lực áp đặt các quy tắc hàng hải mới và biến vùng biển này thành “nội hải” của khối – những tham vọng mà bà Zakharova cho là chắc chắn thất bại.
Bà Zakharova khẳng định Liên bang Nga sẽ vẫn là một thành viên đầy đủ của “cộng đồng Baltic”.
Hồi tháng 1, NATO đã triển khai sứ mệnh Baltic Sentry nhằm tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển trọng yếu và giám sát hàng hải, triển khai khinh hạm, máy bay tuần tra, thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện giám sát quốc gia.
Moskva xem sự tăng cường này là mối đe dọa trực tiếp. Sau đó, kênh United24media tối 12/10 dẫn thông tin đăng tải trên Defense News cho hay Moskva đã ngày càng tập trung vào khu vực Biển Baltic và Bắc Cực.
Xem video hơn 200 chiến hạm tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg ngày 28/7/2024. Nguồn: Reuters
Theo Defense News, Liên bang Nga đã điều chuyển thêm nguồn lực Hải quân để đối phó sự hiện diện ngày càng tăng của NATO tại vùng biển phía Bắc.
Tuy nhiên, các đánh giá nguồn mở cho thấy Hạm đội Baltic của Hải quân Liên bang Nga, gồm khoảng 69 tàu, phần lớn là tàu nhỏ và đã cũ, bị áp đảo về số lượng so với lực lượng Hải quân NATO trong khu vực.
“Rất khó để thấy bất kỳ khả năng đối thoại nào hướng tới giảm căng thẳng. Và các quốc gia NATO… không thể hiện sự cởi mở đối với một cuộc thảo luận trung thực về những cách thức giảm leo thang”, bà Zakharova nói.
Estonia, Latvia và Litva đã áp dụng lập trường đối đầu ngày càng gay gắt với Liên bang Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022.
Các quan chức như cựu Thủ tướng Litva Andrius Kubilius, người đang giữ chức Ủy viên Quốc phòng EU, liên tục viện dẫn một mối đe dọa từ Liên bang Nga để biện minh cho chi tiêu quân sự tăng vọt.
Tuần này, ông Kubilius cảnh báo khả năng xảy ra xung đột với Liên bang Nga trong vòng hai đến bốn năm.
Moskva đã bác bỏ những cáo buộc về ý đồ thù địch, lên án điều mà họ gọi là “sự quân sự hóa liều lĩnh” của phương Tây.
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Liên bang Nga sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý sẵn có để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình.