Mexico sẽ kiến nghị việc COVAX không cung cấp vaccine theo hợp đồng

Ngày 22/8, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố chính phủ nước này sẽ kiến nghị lên Liên hợp quốc (LHQ) về việc cơ chế COVAX chưa chuyển giao số lượng vaccine ngừa COVID-19 trị giá 75 triệu USD mà Mexico đã thanh toán.

Chú thích ảnh
Nhân viên LHQ kiểm tra lô vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX được chuyển tới Tunis, Tunisia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Obrador cho biết Mexico đã hoàn tất thanh toán để mua vaccine ngừa COVID-19, nhưng sau 1 năm, cơ chế trên vẫn chưa chuyển giao vaccine. 

COVAX là một cơ chế nhân đạo được sáng lập nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine nhanh chóng và bình đẳng giữa các quốc gia trên toàn thế giới.

Cơ chế này do Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng ứng phó dịch bệnh (CEPI), Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng sáng lập. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tham gia với tư cách đối tác phân phối.

Tại châu Mỹ, Quỹ quay vòng thuộc Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) được công nhận là đại lý thu mua vaccine cho COVAX. Mexico đặt mua hơn 51,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua COVAX và theo website của LHQ chuyên theo dõi việc phân phối vaccine, đến nay quốc gia này mới nhận được 24,6 triệu liều.

Tuyên bố trên được Tổng thống Obrador đưa ra trong bối cảnh Mexico đang trong làn sóng thứ 5 của dịch COVID-19, với trung bình gần 10.000 ca mắc mới/ngày và 50 ca tử vong/ngày. Tính từ đầu dịch đến nay, Mexico đã ghi nhận gần 7 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 329.000 ca tử vong.

Việt Hùng (TTXVN)
COVAX dừng phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho Triều Tiên
COVAX dừng phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 1/4, cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX xác nhận dừng phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN