Mexico phê duyệt vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford 

Ngày 4/1, Mexico đã cấp quyền sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp bào chế tại nước này.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên đã được Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell xác nhận trên mạng Twitter. Trước đó, Anh, Ấn Độ và Argentina cũng thông qua việc sử dụng vaccine của AstraZeneca. Đây là vaccine thứ hai được Mexico cấp phép. Ngày 24/12/2020, Mexico đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất, trong đó các nhân viên y tế là nhóm được ưu tiên hàng đầu.

Tính đến ngày 4/1, Mexico ghi nhận hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 127.000 ca tử vong. Chính phủ nước này đã cam kết cung cấp vaccine miễn phí cho gần 129 triệu người dân. Trước đó, Mexico đã đạt thỏa thuận mua 77,4 triệu liều vaccine của AstraZeneca. Mexico và Argentina cũng đã có thỏa thuận với các hãng dược phẩm lớn của Anh về sản xuất vaccine cung cấp cho các nước Mỹ Latinh.

Cùng ngày, công ty dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết Bộ Y tế Israel đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng. Đây là lần thứ 3 vaccine của Moderna được cấp phép và là lần đầu tiên được phê duyệt sử dụng bên ngoài Bắc Mỹ.

Thông báo của Moderna nêu rõ Bộ Y tế Israel đã đặt mua 6 triệu liều và các chuyến hàng đầu tiên sẽ bắt đầu được chuyển đi ngay trong tháng 1. Trước đó, Mỹ và Canada đã phê duyệt việc sử dụng vaccine của Moderna, và sản phẩm này cũng đang được xem xét tại Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ và Anh.

Israel đã bắt đầu tiêm phòng vaccine của Pfizer/BioNTech cho người dân từ ngày 19/12/2020 và hiện là quốc gia dẫn đầu trên thế giới về tỷ lệ người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Chính quyền Israel đã đặt mục tiêu tiêm phòng cho tất cả những người dân thuộc diện dễ bị tổn thương vào cuối tháng này.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, công ty dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ đang đặt mục tiêu sản xuất khoảng 700 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay. 

Vaccine COVAXIN của Bharat Biotech hiện đã được Tổng cục Kiểm soát dược phẩm Ấn Độ (DCGI) cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 3/1. Tuy nhiên, một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập đã bày tỏ hoài nghi vì thiếu dữ liệu về tính hiệu quả. Ông Krishna Ella, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Bharat Biotech, khẳng định công ty sẽ cung cấp các dữ liệu về tính hiệu quả của giai đoạn thử nghiệm thứ 3 và giai đoạn cuối vào tháng 3 tới. Theo Giám đốc Ella, Bharat Biotech có 4 cơ sở và đang lên kế hoạch sản xuất khoảng 200 triệu liều ở Hyderabad và 500 triệu liều ở các thành phố khác. Bharat Biotech hiện đang có sẵn 20 triệu liều vaccine. Giám đốc Ella bày tỏ tự tin về chất lượng của COVAXIN, cho rằng vaccine này không thua kém chất lượng sản phẩm của Pfizer.

Trước đó, ngày 3/1, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan nêu rõ COVAXIN được cấp phép sử dụng khẩn cấp "trong chế độ thử nghiệm lâm sàng", theo đó tất cả những người được tiêm vaccine sẽ được theo dõi và giám sát chặt chẽ như trong quá trình thử nghiệm.

Các nguồn thạo tin cho biết do lo ngại về khả năng Ấn Độ hạn chế xuất khẩu, Brazil đang viện đến biện pháp ngoại giao để có thể mua được 2 triều liều vaccine từ Ấn Độ. Ngày 4/1, Viện Fiocruz được Chính phủ Brazil tài trợ xác nhận Bộ Ngoại giao Brazil đang thúc đẩy các cuộc thương lượng nhằm đảm bảo có được vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca sản xuất tại Ấn Độ.

Trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 tại Brazil đã gần tới 200.000 ca, chỉ xếp sau Mỹ và chính phủ đối mặt với nhiều chỉ trích về phản ứng chậm trễ, Brazil đã khẩn trương nhập khẩu vaccine để có thể theo kịp các quốc láng giềng đang tiến hành tiêm chủng gồm Chile và Argentina.

Đặng Ánh - Huy Lê (TTXVN)
Pfizer và BioNTech đề xuất tiêm vaccine cho các tình nguyên viên đã tiêm giả dược
Pfizer và BioNTech đề xuất tiêm vaccine cho các tình nguyên viên đã tiêm giả dược

Công ty Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức có kế hoạch cho phép các tình nguyện viên từng được tiêm giả dược trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine của hãng được chọn tiêm liều vaccine đầu tiên trước ngày 1/3/2021. Những người này vẫn tiếp tục tham gia quá trình thử nghiệm vaccine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN