Mexico điều tra thương vụ phần mềm gián điệp Pegasus

Ngày 16/10, Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico thông báo đang điều tra việc các quan chức tiền nhiệm của văn phòng này mua phần mềm gián điệp máy tính Pegasus, đồng thời xem xét tính hợp pháp trong quá trình mua bán.

Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết đang điều tra 2 cá nhân, trong đó có 1 cựu quan chức nổi tiếng, về việc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus, do công ty NSO Group của Israel phát triển. Theo các công tố viên Mexico, các quan chức tiền nhiệm của Văn phòng Tổng chưởng lý đã mua Pegasus với giá 457 triệu peso (tương đương 23 triệu USD). Hiện cơ quan này đang điều tra liệu giao dịch này có được tiến hành minh bạch và tuân thủ các thủ tục đấu thầu công khai cần thiết hay không.

Trong cuộc điều tra thứ hai, Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết các cơ quan tư pháp Mexico đã nhận được bằng chứng cho thấy NSO Group đã bán Pegasus "một cách bất hợp pháp”. Tuy nhiên, cơ quan này cung cấp thêm thông tin chi tiết.

NSO hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về việc này. Tuy nhiên, đầu tháng 10, NSO từng tiết lộ với Reuters rằng họ chỉ cung cấp Pegasus cho các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của các quốc gia chủ quyền và các cơ quan chính phủ sau khi được Chính phủ Israel phê duyệt, đồng thời sẽ chấm dứt hợp đồng ngay khi phát hiện hành vi sai trái. Bên cạnh đó, NSO cũng khẳng định không khai thác phần mềm Pegasus để thu thập thông tin khách hàng.

Văn Tuấn (TTXVN)
Tập đoàn sở hữu phần mềm gián điệp Pegasus: CEO từ chức, 13% nhân viên bị sa thải
Tập đoàn sở hữu phần mềm gián điệp Pegasus: CEO từ chức, 13% nhân viên bị sa thải

Theo phóng viên TTXVN tại tel Aviv, ngày 21/8, tập đoàn NSO của Israel xác nhận Giám đốc điều hành (CEO) Shalev Hulio sẽ từ chức. Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của tập đoàn sở hữu phần mềm gián điệp Pegasus vốn thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN