Cơ quan chức năng của EU đề nghị cấm sử dụng phần mềm Pegasus

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EDPS) kêu gọi chính phủ các nước cấm sử dụng phần mềm gián điệp gây tranh cãi Pegasus, do công ty NSO có trụ sở ở Israel phát triển.

Trong thông báo ngày 15/2, EDPS nêu rõ việc sử dụng Pegasus tiềm ẩn nguy cơ về “một mức độ xâm nhập chưa từng thấy, có thể can thiệp vào những khía cạnh riêng tư nhất trong cuộc sống hằng ngày của người dân".

Theo cơ quan này, một lệnh cấm việc phát triển và triển khai phần mềm gián điệp của Pegasus tại EU sẽ là cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ các quyền tự do và quyền cơ bản của người dân.

Một cuộc điều tra được công bố năm 2021 do 17 cơ quan truyền thông thực hiện cho biết Pegasus được sử dụng nhằm theo dõi người dùng trên quy mô toàn cầu. Phần mềm này có thể chuyển đổi một chiếc điện thoại di động thành một thiết bị theo dõi cá nhân.

NSO tuyên bố không thể xác nhận hay phủ nhận bất kỳ khách hàng tiềm năng nào cho Pegasus. Họ cho biết không vận hành hệ thống một khi nó được bán cho khách hàng hay tham gia bằng bất cứ cách thức nào vào hoạt động của hệ thống.

Thúc Anh (TTXVN)
Phát hiện phần mềm gián điệp Pegasus theo dõi các nhà ngoại giao Phần Lan
Phát hiện phần mềm gián điệp Pegasus theo dõi các nhà ngoại giao Phần Lan

Ngày 28/1, Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết điện thoại di động của các nhà ngoại giao nước này đã bị phần mềm gián điệp Pegasus theo dõi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN