Mật vụ Triều Tiên siết chặt biên giới phòng đào tẩu hàng loạt

Triều Tiên đã khẩn trương triển khai mật vụ từ Bộ An ninh nhân dân tới các khu vực bị lũ lụt tàn phá giáp giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng đào tẩu hàng loạt của người dân tại đây.

Nhân viên Hội chữ thập đỏ giúp đỡ hàng ngàn người dân tại tỉnh Hamgyong bị ảnh hưởng bởi lũ.

Mùa hè vừa qua, các tỉnh Đông Bắc Triều Tiên đã bị mưa lũ tàn phá. Liên hợp quốc ước tính 138 người dân nước này đã thiệt mạng, 400 người mất tích và khoảng 20.000 ngôi nhà bị tàn phá trong đợt thiên tai nặng nề nhất lịch sử Triều Tiên này.

Đài RFA dẫn một nguồn tin ở Triều Tiên cho biết động thái trên được giới chức Bình Nhưỡng áp dụng trong bối cảnh các vụ đào tẩu trở nên dễ dàng hơn do mưa lớn phá hỏng nhiều cơ sở biên phòng, như các đồn gác, hàng rào dây thép gai. Nguồn tin ở tỉnh Bắc Hamkyong được dẫn lời tiết lộ: "Bộ (An ninh nhân dân) đã cử các mật vụ tới những khu vực biên giới theo lệnh của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ra ngày 18/9, và hiện nay họ đang tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực biên giới. Những mật vụ này không chỉ đàn áp những người đào tẩu mà còn (tịch thu) cả điện thoại di động trái phép và các đĩa CD chứa phim và kịch của Hàn Quốc".

Một nguồn tin khác ở tỉnh Ryanggang cho biết "các mật vụ lục soát tất cả các ngôi nhà, trong đó một số hộ gia đình còn bị kiểm tra ngặt nghèo với cáo buộc sở hữu điện thoại di động trái phép".

TTXVN/Tin Tức
Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng
Thảm hoạ lụt tồi tệ nhất 70 năm khiến hàng trăm lính Triều Tiên thiệt mạng

Lũ lụt thảm khốc đã cuốn trôi hàng trăm binh sĩ Triều Tiên và làm hư hại toàn bộ các căn cứ quân sự ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN