Triều Tiên đặt mìn gần biên giới ngăn binh sĩ đào tẩu sang Hàn

Triều Tiên đã đặt mìn sát thương ở tuyến biên giới chia cắt liên Triều, nhằm ngăn chặn các binh sĩ của họ đào tẩu sang Hàn Quốc.

Một điểm kiểm soát gần Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ở Paju. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc này diễn ra hồi tuần trước ở phần phía Bắc của một cây cầu trong làng đình chiến Panmunjeom thuộc tuyến biên giới chia cắt liên Triều và đây là lần đầu tiên Triều Tiên bị phát hiện có động thái như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên được ký kết tháng 7/1953. Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết hành động của Triều Tiên “dường như được thực hiện để ngăn chặn các binh sĩ tiền tuyến đào tẩu”.

Bình luận về vấn đề này, một quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định rằng hành động của Triều Tiên cho thấy sự hoang mang trong số các binh sĩ tiền tuyến của Triều Tiên. Trước đây, hầu hết các binh sĩ Triều Tiên đào tẩu đều là từ các khu vực không thuộc tiền tuyến. Các binh sĩ tiền tuyến của Triều Tiên thường được lựa chọn kỹ lưỡng về sự trung thành vì họ thường xuyên phải đối mặt với các hoạt động chiến tranh tâm lý của quân đội Hàn Quốc dọc khu phi quân sự.

Tuy nhiên, khi được đề nghị xác nhận động thái trên của Triều Tiên, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc tại Seoul tuyên bố họ “không có bình luận gì”.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận pháo binh
Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận pháo binh

Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận pháo binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Hàn Quốc, coi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN