Triều Tiên cáo buộc nhà ngoại giao đào tẩu là tội phạm

Triều Tiên đã cáo buộc một nhà ngoại giao nước này đào tẩu khỏi Anh sang Hàn Quốc là chạy trốn sự trừng phạt vì phạm hàng loạt tội ác, trong đó có tội ấu dâm.

Trước cửa Đại sứ quán Anh ở London. Ảnh: EPA

Do đó, Bình Nhưỡng đã tìm cách dẫn độ đối tượng này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/8 không nêu danh tính nhà ngoại giao trên. Tuy nhiên, Hàn Quốc hôm 19/8 xác định đây là Phó Đại sứ Triều Tiên tại London Thae Yong Ho, người đã cùng gia đình tới Hàn Quốc. Theo Seoul, Thae Yong Ho là quan chức ngoại giao cấp cao nhất đào tẩu khỏi Triều Tiên tới miền Nam.

KCNA nêu rõ: "Kẻ bỏ trốn này hồi tháng 6 đã được lệnh triệu hồi vì biển thủ nhiều công quỹ, bán bí mật quốc gia và cưỡng hiếp trẻ em". Triều Tiên đã thông báo với Anh về những tội ác của đối tượng này và đề nghị London giao đối tượng cho phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, thay vào đó, Anh đã làm hoen ố hình ảnh quốc gia tuân thủ luật pháp khi "giao những kẻ bỏ trốn không có hộ chiếu cho những tên bù nhìn Hàn Quốc và lơ là trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao hoạt động ở nước mình".

TTXVN/Tin Tức
Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc
Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc

Đây quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN