Bí thư Triều Tiên đào tẩu ở Nga "ôm" ngoại tệ tới Hàn Quốc

Nhà ngoại giao Triều Tiên mà báo chí đưa tin là đã đào tẩu khỏi nơi làm việc ở Nga hồi tháng trước đã đến Hàn Quốc cùng với gia đình và mang theo một lượng ngoại tệ lớn.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin ngày 1/9 tiết lộ, nhà ngoại giao cấp bí thư thứ nhất này làm việc tại cơ quan đại diện thương mại trực thuộc tổng lãnh sự quán của Triều Tiên tại Vladivostok của Nga đã đào tẩu khỏi nơi làm việc và tới Hàn Quốc qua một nước thứ ba. Người này mang theo một lượng ngoại tệ lớn của cơ quan trên tới Hàn Quốc cùng với vợ và các con.

Nguồn tin còn cho biết thêm các nhà ngoại giao Triều Tiên làm việc trong lĩnh vực thương mại thường thuộc Bộ Thương mại của Triều Tiên và thực hiện công việc mua hàng hóa ở thị trường nước ngoài rồi chuyển về nước.

Việc nhà ngoại giao này đào tẩu diễn ra trước vụ của Phó đại sứ Triều Tiên tại London Thae Yong-ho, vốn được báo chí nói tới nhiều trong những ngày gần đây, cũng như vụ của một nhà ngoại giao cấp bí thư thứ ba cũng tại Nga có tên là Kim Cheol-sung.
TTXVN/Tin Tức
Sợ đào tẩu, Triều Tiên triệu con cái các nhà ngoại giao về nước
Sợ đào tẩu, Triều Tiên triệu con cái các nhà ngoại giao về nước

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Triều Tiên vừa ra lệnh cho con cái của các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài trở về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN