Đại tá tình báo Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Một đại tá của Triều Tiên, phụ trách hoạt động tình báo, đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi năm 2015.

Binh sĩ Hàn Quốc dựng rào chắn trên tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong tại thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, nguồn tin yêu cầu giấu tên trên được dẫn lời nói: “ Đây là quân nhân cao cấp nhất chạy sang Hàn Quốc và có thể được coi là một nhân vật sáng giá trong số những người Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc. Ông ta được cho là đã khai báo với giới chức sở tại các chi tiết liên quan đến hoạt động chống Hàn Quốc của Tổng cục Trinh sát Triều Tiên”. Tên của người đào tẩu cũng không được tiết lộ.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện ở nước này có hơn 28.000 người Triều Tiên đào tẩu, trong đó con số của năm ngoái là khoảng 1.280 người. Tuần trước, một nhóm gồm 13 người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng ở nước ngoài đã cùng nhau đào tẩu sang Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên dùng nhân viên nhà hàng ở nước ngoài làm tình báo
Triều Tiên dùng nhân viên nhà hàng ở nước ngoài làm tình báo

Triều Tiên đã sử dụng nhân viên của nước này tại các nhà hàng ở nước ngoài để thu thập thông tin của người nước ngoài, hầu hết là người Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN