Mali giao nộp Tòa án Hình sự quốc tế đối tượng phạm tội ác chiến tranh

Ngày 31/3, giới chức Mali đã bắt giữ một phần tử thánh chiến người nước này và giao nộp cho Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Hay (Hà Lan) để xét xử với các cáo buộc tội phạm chiến tranh và tội ác chống loài người.

Lối vào của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ảnh: REUTERS

Đối tượng Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud hiện bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của ICC ở La Hay. Đối tượng bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người trong thời gian làm "cảnh sát trưởng" của lực lượng thánh chiến ở thành phố Timbuktu từ năm 2012-2013, trong đó đã ra lệnh phá hủy các công trình văn hóa, đền thờ linh thiêng, thực thi chính sách nô lệ tình dục và cưỡng hôn, khủng bố cả về tôn giáo và giới, tra tấn và có các hành động vô nhân đạo khác.

Việc bắt giữ Al-Hassan được thực hiện 4 ngày sau khi ICC phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với tên này. Đây sẽ là phần tử cực đoan Hồi giáo thứ hai bị đưa ra xét xử tại ICC.

Trước đó, hồi năm 2016, ICC cũng đã tuyên phạt 9 năm tù giam đối với một đối tượng người Mali khác vì tội phá hủy các ngôi đền ở Timbuktu trong thời gian các phần tử thánh chiến chiếm miền Bắc Mali năm 2012.

TTXVN/Báo Tin tức
Đền Yasukuni phản đối thờ tội phạm chiến tranh ở khu riêng
Đền Yasukuni phản đối thờ tội phạm chiến tranh ở khu riêng

Đền thờ thần đạo liên quan đến chiến tranh Yasukuni ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã tái khẳng định quan điểm phản đối việc thờ các tội phạm chiến tranh ở một khu vực riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN