Malaysia chưa chính thức thương lượng với Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 16/3 cho biết, nước này sẽ có cuộc thảo luận chính thức với Triều Tiên về 9 công dân Malaysia đang bị mắc kẹt tại Triều Tiên khi đến thời điểm.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) sau cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh quốc gia về căng thẳng với Triều Tiên ở Subang ngày 7/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Najib không cho biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thảo luận cũng như thời điểm diễn ra.

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời ông Najib khẳng định hiện các công dân Malaysia tại Triều Tiên vẫn an toàn. Khi được hỏi hiện Malaysia có tiến hành các cuộc thảo luận không chính thức với Triều Tiên về vấn đề nói trên hay không, Thủ tướng Najib đã từ chối đưa ra bình luận.

Trước đó, chính quyền Malaysia ngày 14/3 cho biết sẽ ướp xác ông Kim Chol, công dân CHDCND Triều Tiên thiệt mạng trên lãnh thổ nước này và được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã xác nhận thông tin trên. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho hay Malaysia sẽ trục xuất khoảng 50 lao động CHDCND Triều Tiên lưu trú quá hạn visa tại nước này.


50 người này - nằm trong số 140 công dân Triều Tiên làm việc tại bang Sarawak ở miền Đông Malaysia - bị phát hiện sau khi Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur ngăn cản công dân của nhau rời khỏi nước mình, liên quan đến cuộc điều tra về vụ sát hại một công dân Triều Tiên có tên Kim Chol được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

TTXVN/Tin Tức
Xuất hiện nước thứ hai cung cấp dữ liệu về ông Kim Jong-nam cho Malaysia
Xuất hiện nước thứ hai cung cấp dữ liệu về ông Kim Jong-nam cho Malaysia

Trung Quốc là nước thứ hai sau Nhật Bản cung cấp mẫu vân tay của ông Kim Jong-nam cho Malaysia để xác minh danh tính người đàn ông bị sát hại tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) hôm 13/2 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN