Malaysia ra thời hạn trao trả thi thể ông 'Kim Jong-nam'

Bộ Y tế Malaysia đã đưa ra thời hạn từ 2-3 tuần để gia đình ông Kim Jong-nam đến nhận thi thể ông này.

Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Tờ The Star đưa tin, Bộ trưởng Y tế Malaysia S. Subramaniam ngày 13/2 cho biết, nếu trong thời hạn trên mà không có ai đến nhận thi thể của ông Kim Jong-nam thì Chính phủ Malaysia sẽ quyết định bước tiếp theo. Theo Bộ trưởng S. Subramaniam, thi thể này đã được nhận dạng chính xác. Phía Malaysia biết ông Kim Jong-nam có vợ con nên Kuala Lumpur hy vọng người thân gia đình ông sẽ đến nhận xác của ông.

Hiện thi thể của công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được phía Malaysia xác nhận là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vẫn đang được giữ tại Bệnh viện Kuala Lumpur.

Cũng theo tờ The Star, công tác đàm phán để đưa 9 công dân Malaysia đang bị mắc kẹt tại Triều Tiên về nước đang được tiến hành. Tổng trưởng lý Malaysia Apandi Ali ngày 13/3 cho hay, Thủ tướng Najib Razak sẽ xác định cách thức đàm phán với Bình Nhưỡng để đảm bảo việc trả tự do cho các công dân Malaysia, song trừ chối cung cấp thông tin chi tiết.


Trước đó, Thủ tướng Najib cho rằng đàm phán với Bình Nhưỡng có thể được tiến hành bí mật, vì lợi ích của các công dân Malaysia.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản cung cấp dấu vân tay ông Kim Jong-nam cho Malaysia
Nhật Bản cung cấp dấu vân tay ông Kim Jong-nam cho Malaysia

Nhật Bản đã cung cấp cho phía Malaysia dữ liệu vân tay của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN