Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc 'vu khống loạn thần kinh' vụ Kim Jong-nam

Triều Tiên ngày 5/3 đã phê phán việc Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se gần đây kêu gọi Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên do đã sử dụng chất độc thần kinh VX.

Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Hàn Quốc lên án Triều Tiên do sử dụng chất độc VX trong vụ sát hại Kim Jong-nam. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại Hội thảo Giải trừ Quân bị tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tuần trước, ông Yun tuyên bố những lời đe dọa về vũ khí hóa học của Triều Tiên đã trở thành hiện thực sau khi nước này sử dụng chất độc thần kinh VX trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ở Malaysia hôm 13/2. Ông cũng cho rằng tư cách thành viên Liên hợp quốc của Triều Tiên cần phải bị tước bỏ.

Trong một bài viết, trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên gọi đây là một “lời vu khống loạn thần kinh”. Bài viết được trích dẫn có đoạn nhấn mạnh: "Đây là một lời vu khống và bịa đặt vô căn cứ... Những kẻ đang mưu đồ chiến tranh sinh hóa và gây ra những mối đe dọa vũ khí sinh hóa chống chúng ta không phải ai khác ngoài Mỹ và chế độ bù nhìn Hàn Quốc”.


Hiện Triều Tiên vẫn kiên quyết bác bỏ cáo buộc về việc liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

TTXVN/Tin Tức
Nghi can vụ Kim Jong-nam: Bằng chứng vụ việc là ngụy tạo
Nghi can vụ Kim Jong-nam: Bằng chứng vụ việc là ngụy tạo

Công dân Triều Tiên tên là Ri Jong Chol bị tình nghi liên quan tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích chính phủ Malaysia ngụy tạo bằng chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN