Nghi can vụ Kim Jong-nam: Bằng chứng vụ việc là ngụy tạo

Công dân Triều Tiên tên là Ri Jong Chol bị tình nghi liên quan tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích chính phủ Malaysia ngụy tạo bằng chứng.

Ri Jong Chol (giữa) tại Sở cảnh sát Sepang ngày 3/3. Ảnh: AFP

Ri Jong Chol đã bị trục xuất khỏi Malaysia sau khi cảnh sát nước này thả ông vì không đủ bằng chứng buộc tội. Ri Jong Chol đã rời Malaysia vào ngày 3/3 và được hai quan chức Bình Nhưỡng hộ tống bay sang Bắc Kinh sáng sớm 4/3, sau đó trở về Bình Nhưỡng.

Theo NHK, trả lời các phóng viên tại sân bay ở Bắc Kinh, ông Ri Jong Chol nói rằng tất cả bằng chứng liên quan tới vụ Kim Jong-nam là giả và ngụy tạo nhằm gây bất lợi cho Triều Tiên. Ông Ri Jong Chol cũng tiết lộ rằng giới chức Malaysia đã đe dọa không cho ông về Triều Tiên nếu không nhận tội.

Ri Jong Chol bị bắt giữ hôm 17/2 và thời gian tạm giam tại Malaysia đã hết hạn vào ngày 3/3. Trước đó, Triều Tiên đã yêu cầu sớm trả tự do cho Ri Jong Chol. 8 người đàn ông Triều Tiên bị cho là liên quan vụ việc trên nhưng chỉ có Ri Jong Chol bị bắt giữ.

Trần Minh (Tin Tức/TTXVN)
Sau vụ Kim Jong-nam, Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên
Sau vụ Kim Jong-nam, Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên

Malaysia ngày 4/3 thông báo trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này Kang Chol với lý do ông này là "nhân vật không được hoan nghênh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN