Malaysia lên án việc sử dụng chất độc thần kinh VX trong nghi án Kim Jong-nam

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 3/3 đã lên án mạnh mẽ việc sử dụng chất độc thần kinh VX mà giới chức nước này nói rằng đã được dùng để sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol sử dụng hộ chiếu ngoại giao.

Ông Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị hạ độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng trước.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Malaysia lên án mạnh mẽ việc sử dụng một loại vũ khí hóa học như vậy bởi bất kỳ đối tượng nào, ở bất kỳ nơi nào và trong bất kỳ tình huống nào. Việc sử dụng loại chất độc này tại nơi công cộng có thể đã đe dọa cộng đồng nói chung". Cơ quan này cũng cho biết đang liên hệ chặt chẽ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) liên quan vụ việc trên.

Liên hợp quốc đã liệt chất độc thần kinh VX vào loại vũ khí hủy diệt bị cấm sử dụng.

TTXVN/Tin Tức
Sau cái chết của 'Kim Jong-nam', Malaysia hủy miễn thị thực cho người Triều Tiên
Sau cái chết của 'Kim Jong-nam', Malaysia hủy miễn thị thực cho người Triều Tiên

Malaysia sẽ hủy chương trình miễn thị thực cho công dân Triều Tiên nhập cảnh nước này từ 6/3 sau khi một người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN