Lý do Áo chuyển căn nhà nơi trùm phát xít Hitler sinh thành đồn cảnh sát

Chính phủ Áo khẳng định việc duy trì lực lượng cảnh sát thường trực sẽ cho thấy rõ rằng mọi hành động tưởng niệm chủ nghĩa Quốc xã đều không được chấp nhận, đồng thời "xóa bỏ ý nghĩa biểu tượng" của địa điểm này.

Chú thích ảnh
Căn nhà tại Áo nơi Adolf Hitler chào đời. Ảnh: Wikimedia

Áo đã khánh thành đồn cảnh sát mới vào ngày 22/7 trên chính căn nhà cũ của Adolf Hitler, với hy vọng ngăn chặn các phần tử cực đoan hành hương đến nơi sinh của nhà độc tài Đức Quốc xã. Hitler đã cất tiếng khóc chào đời tại ngôi nhà có từ thế kỷ 17 này vào ngày 20/4/1889.

Chính quyền hy vọng rằng sự chuyển đổi này sẽ chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài về việc phải làm gì với địa điểm này.

Sau quá trình tu sửa với chi phí 20 triệu euro và hoàn thành chậm ba năm so với kế hoạch. Tòa nhà nơi một trong những nhân vật khét tiếng nhất lịch sử được sinh ra ở trung tâm thị trấn Braunau-am-Inn đến nay gần như không thể nhận ra.

Công ty kiến trúc Marte của Áo đã quét vôi trắng cho căn nhà. Kèm theo đó là biển báo của cảnh sát treo phía trên lối vào, trong khi vỉa hè vẫn còn bia tưởng niệm với dòng chữ: "Vì hòa bình, tự do và dân chủ. Không bao giờ có chủ nghĩa phát xít nữa. Hàng triệu người chết là lời cảnh báo".

Ngôi nhà thuộc sở hữu của cùng một gia đình từ năm 1912. Trong nhiều thập niên, chính phủ Áo đã thuê ngôi nhà từ chủ của nó là bà Gerlinde Pommer. Căn nhà từng trở thành trung tâm dành cho người khuyết tật.

Đến năm 2011, bà Pommer từ chối cải tạo ngôi nhà và không chấp nhận lời đề nghị mua lại của Bộ Nội vụ Áo. Áo ban hành đạo luật năm 2016 nhằm tiếp quản tòa nhà xuống cấp này. Tòa án Tối cao cuối cùng đã phê chuẩn thương vụ mua lại bất động sản rộng 800 m² với giá 810.000 euro.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Câu chuyện về tuyến 'cao tốc ma' bị lãng quên của trùm phát xít Hitler
Câu chuyện về tuyến 'cao tốc ma' bị lãng quên của trùm phát xít Hitler

Tuyến 46 là dự án đường cao tốc bị bỏ hoang dài nhất nước Đức. Tuyến đường này ra đời cách đây hàng chục năm nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền của chính quyền Đức Quốc xã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN