Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng cập cảng ở Gujarat, Ấn Độ sau khi băng qua eo biển Hormuz, ngày 17/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Trong dịp cuối tuần vừa qua, tổng cộng 21 tàu đã di chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng này, trong đó có 13 tàu hướng ra biển Arập. Bên cạnh các tàu của Iran - chiếm đa số, còn có một tàu chở dầu thô của Iraq và tám tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Ấn Độ vận hành.
Mặc dù lưu lượng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước chiến sự - khoảng 135 tàu mỗi ngày, nhưng ngày càng có thêm nhiều quốc gia nhận được đảm bảo cho phép qua lại eo biển Hormuz. Tuần trước, hai tàu container liên quan đến Trung Quốc và hai tàu của Nhật Bản đã đi qua eo biển này sau khi nhận được đảm bảo từ Iran.
Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải hẹp nối Vùng Vịnh với thế giới - đã trở thành tâm điểm chú ý khi xung đột bước sang tuần thứ sáu, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và “giáng đòn hủy diệt” vào Iran nếu tuyến đường biển này không được mở lại.