Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Na Uy, Masud Gharahkhani, đọc thông báo chính thức về việc Nhà Vua Harald qua đời và Nhà Vua Haakon kế vị. Sau đó Nhà Vua mới lên ngôi tuyên thệ cam kết cai trị đất nước theo Hiến pháp và pháp luật.
Hoàng hậu Mette-Marit đã không tham dự buổi lễ do đang hồi phục sau ca ghép phổi hồi tháng 6 bị biến chứng. Bác sĩ Are Holm thuộc Bệnh viện Đại học Oslo cho biết các biến chứng sau ghép tạng không phải là điều hiếm gặp và Hoàng hậu cần được theo dõi thêm.
Người dân Na Uy tập trung bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Oslo để tiễn biệt Quốc vương Harald V, ngày 28/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trước đó, ngày 31/8, linh cữu Nhà Vua Harald được đưa tới nhà nguyện của Cung điện Hoàng gia để người dân tới viếng trước lễ tang, dự kiến diễn ra ngày 9/9.
Chế độ quân chủ Na Uy có lịch sử từ thế kỷ IX. Sau khi giành độc lập từ Thụy Điển năm 1905, trong một cuộc dân ý dân, khoảng ba phần tư cử tri Na Uy bỏ phiếu ủng hộ duy trì chế độ quân chủ lập hiến. Hiện phần lớn quyền lực chính trị tại Na Uy thuộc về Chính phủ và Quốc hội được bầu. Hoàng gia chủ yếu đảm nhiệm vai trò đại diện, ngoại giao và quảng bá hình ảnh đất nước.