Lượng du khách nước ngoài đến Cuba tăng 7,2%

Bộ trưởng Du lịch Cuba Manuel Marrero ngày 5/5 cho hay, lượng du khách nước ngoài đến nước này đã tăng 7,2% trong 4 tháng đầu năm, điều này càng củng cố mục tiêu đón tiếp 5,1 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2019.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Marrero cho hay tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, đã có 1,8 triệu lượt du khách nước ngoài đến đảo quốc này, một con số vượt xa mong đợi bất chấp việc nước này đối mặt với tình hình phức tạp trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Du lịch Cuba, năm 2019 khởi đầu với nhiều khó khăn tại các nước châu Âu, do vậy, không chỉ Cuba, mà nhiều nước Caribe khác, đã chứng kiến sự sụt giảm về lượng du khách châu Âu vì nhiều lý do. Tuy vậy, ngành du lịch của Cuba vẫn khởi sắc nhờ lượng khách dồi dào từ Canada và Nga.

Ông Marrero cho biết thêm Cuba đã thực hiện các chính sách cần thiết như quảng cáo và các chương trình ưu đãi nhằm thu hút thêm khách nước ngoài đến quốc đảo Caribe này vào năm 2019. 

Du lịch là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Cuba, đóng góp hơn 3 tỷ USD cho ngân sách quốc gia hồi năm 2018, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước đó.

Dự kiến, Cuba sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch và chương trình vui chơi giải trí mới trong Hội chợ du lịch quốc tế lần thứ 39, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới, tại La Habana. Hội chợ này cũng nhằm kỷ niệm 500 năm  thành lập thành phố La Habana.

Thanh Hương (TTXVN)
EU cam kết đứng về phía Cuba chống lại trừng phạt của Mỹ
EU cam kết đứng về phía Cuba chống lại trừng phạt của Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/5 cam kết áp dụng "các biện pháp thích hợp", bao gồm cả thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hay sử dụng các trừng phạt trả đũa, nhằm chống lại việc Mỹ thực thi đầy đủ Luật Helms-Burton nhằm thắt chặt lệnh bao vây cấm vận kinh tế chống Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN