Lực lượng Israel tiếp tục không kích Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, đài truyền hình Al-Jazeera đưa tin các trận ném bom dữ dội vẫn diễn ra tại phía Bắc Dải Gaza trong đêm 16/1, dù trước đó Bộ Quốc phòng Israel khẳng định “giai đoạn dữ dội” trong chiến dịch tấn công tại đây đã qua.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc oanh kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 12/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tin cho biết các loạt pháo hạng nặng và tên lửa không đối đất tiếp tục trút xuống các tòa nhà ở khu vực phía Tây và phía Bắc của thành phố Gaza, dù các khu vực này gần như không còn bóng người.

Trong khi đó, các cuộc không kích của quân đội Israel (IDF) tiếp diễn tại trung tâm và phía Nam Dải Gaza, trong đó có thành phố Khan Yunis. Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công trong đêm của IDF đã khiến ít nhất 81 người Palestine thiệt mạng.

Các cuộc tấn công dữ dội của quân độiu Israel đã khiến hầu như mọi người dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, khiến thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế cạn kiệt. Phần lớn trong số 2,3 triệu dân của Gaza hiện đang tập trung tại một số khu vực phía Nam mà quân đội Israel vẫn chưa tiến vào.

Cùng ngày, IDF thông báo đã tiến hành vụ tập kích bằng UAV nhằm vào khu vực lân cận trại Balata ở phía bắc khu Bờ Tây, khiến ông Abdallah Abu Shalal - một chỉ huy cấp cao của vùng thiệt mạng.

Vũ Hội (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Liban ủng hộ một giải pháp ngoại giao để tránh xung đột lan rộng
Xung đột Hamas - Israel: Liban ủng hộ một giải pháp ngoại giao để tránh xung đột lan rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng lâm thời của Liban, ông Najib Mikati, ngày 16/1 khẳng định Liban ủng hộ một giải pháp ngoại giao để tránh cuộc xung đột Hamas-Israel lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, đồng thời lưu ý rằng Trung Đông đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa giải pháp ngoại giao và sự leo thang xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN