AU tái khẳng định giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/1, phiên họp thường kỳ lần thứ 47 Ủy ban đại diện thường trực (PRC) của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Khan Younis, Dải Gaza, ngày 13/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên họp, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat nhắc lại giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel - Palestine. Ông cho biết trong khi ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine không ngừng tăng, xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas - Israel tiếp diễn gây ra những thảm kịch nhân đạo và thiệt hại về tài sản. Ông Mahamat một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và hối thúc cộng đồng quốc tế tham gia để hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. 

Chủ tịch Ủy ban AU bày tỏ lo ngại về tình trạng pháo kích nhằm vào dân thường Palestine cũng như phá hoại sinh kế của họ đang tiếp diễn, nhắc lại rằng xung đột là mối lo ngại lớn đối với châu Phi trong hơn 60 năm qua. Ông nhấn mạnh cần có một giải pháp lâu dài để đảm bảo hiện thực hóa việc hai nhà nước cùng tồn tại, cho phép người dân sống trong hòa bình và ổn định. 

Quan chức AU cũng lưu ý các vấn đề an ninh đang diễn ra ở Sudan, CHDC Congo và các khu vực khác của lục địa, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và phát triển của châu Phi. Ông cho rằng AU cần đi một chặng đường dài để đạt được mục tiêu chung là hòa bình, hội nhập và phát triển của châu Phi.

Cùng ngày 15/1, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hy Lạp Giorgos Gerapetritis tại thủ đô Amman, trong đó tập trung thảo luận các diễn biến tại Gaza, cũng như nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột và thảm họa nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Safadi nhấn mạnh chính quyền Jordan kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và áp dụng các cơ chế hiệu quả để cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho người dân đang gặp khó khăn tại đây. Ông cho rằng cộng đồng quốc tế nên tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột và hướng khu vực tới giải pháp toàn diện cho vấn đề này. Theo ông, chỉ có thể đạt được giải pháp toàn diện nếu người Palestine có tất cả quyền hợp pháp, trong đó có quyền xây dựng một nhà nước độc lập và có chủ quyền.

Về phần mình, Ngoại trưởng Gerapetritis nhấn mạnh Jordan là nhân tố chủ chốt trong khu vực và Chính phủ Hy Lạp đồng quan điểm cho rằng Trung Đông cần một tương lai ổn định và không có xung đột, với điều kiện tiên quyết là tìm ra giải pháp bền vững cho vấn đề Israel - Palestine. Ông cũng bày tỏ quan ngại bạo lực leo thang cướp đi nhiều sinh mạng của dân thường cũng những hậu quả tàn khốc do xung đột, nguy cơ an ninh bất ổn tại Bờ Tây, cũng như căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ đe dọa đến hoạt động vận tải biển trong khu vực.

Nguyễn Tú - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.