Lực lượng Crimea giành thêm một căn cứ hải quân Ukraine

Theo hãng tin AFP, ngày 19/3, lực lượng ủng hộ Nga đã giành quyền kiểm soát căn cứ hải quân thứ 2 của Ukraine ở phía Tây Crimea, vài giờ sau khi chiếm trụ sở chính của hải quân Ukraine ở thành phố Sevastopol.

Khoảng 50 quân nhân Ukraine đang rút khỏi căn cứ ở Novoozerne trong khi các lực lượng ủng hộ Moskva giương cờ Nga trên căn cứ này.

Lực lượng tự vệ Crimea dỡ cổng, xông vào chiếm trụ sở Sở chỉ huy hải quân Ukraine tại Sevastopol ngày 19/3. Ảnh: AFP - TTXVN


Cùng ngày, Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine (NSDC) đã mở phiên thảo luận tập trung vào các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia sau khi Nga có động thái giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea.

Một tuyên bố đăng trên trang web của NSDC, cơ quan với sự góp mặt của các quan chức cấp cao trong quân đội và an ninh, cho biết cuộc họp tập trung vào "tình trạng an ninh quốc gia của Ukraine và các biện pháp vô hiệu hóa những mối đe dọa chính trị trong và ngoài nước".

Ukraine dọa rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

Cũng liên quan đến vấn đề Crimea, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này có thể xem xét tư cách thành viên tại Cộng đồng các quốc gia độc lập do Moskva chi phối, sau khi Nga có động thái sáp nhập bán đảo Crimea.

Tuyên bố của bộ trên nói thêm rằng Ukraine đã quyết định không muốn đảm nhận cương vị chủ tịch cộng đồng trên năm 2014. Theo phát ngôn viên của bộ này Evhen Perebynis, nhiều nước thành viên của khối này đã ủng hộ việc Moskva giành quyền kiểm soát Crimea và ký hiệp ước biến bán đảo này thành một bộ phân của Nga.

Ukraine có quan hệ không êm ả với cộng đồng trên kể từ khi khối này được thành lập sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, song dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, Kiev đã phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với khối này.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk đã lệnh cho Phó Thủ tướng thứ nhất và quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này bay đến Crimea để "giải quyết tình hình". Tuy nhiên, hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời một bộ trưởng cho hay họ đã không được phép vào khu vực hiện do lực lượng Nga kiểm soát này.


Trong một diễn biến khác, ngày 19/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang chuẩn bị lên đường tới Nga và Ukraine để khuyến khích một phương án giải quyết hòa bình cho cuộc khủng hoảng đe dọa dẫn tới xung đột giữa hai nước.

Ông Ban Ki-moon sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva trong ngày 20/3 và giới lãnh đạo lâm thời Ukraine - Tổng thống Olexsandr Turchynov và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tại Kiev vào ngày 21/3.


T.N (Theo AFP, Reuters)

Căn cứ hải quân Ukraine ở Crimea bị tấn công
Căn cứ hải quân Ukraine ở Crimea bị tấn công

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày 19/3, lực lượng ủng hộ Nga đã sử dụng một máy kéo để đâm cánh cổng của một căn cứ hải quân Ukraine ở phía Tây Crimea, giành quyền kiểm soát lối vào căn cứ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN