Căn cứ hải quân Ukraine ở Crimea bị tấn công

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày 19/3, lực lượng ủng hộ Nga đã sử dụng một máy kéo để húc cánh cổng của một căn cứ hải quân Ukraine ở phía tây Crimea (Crưm), giành quyền kiểm soát lối vào căn cứ này.

Theo phát ngôn viên bộ trên, Vladislav Seleznev, lực lượng này sau đó đã không tiến lên và đang ở trong tình trạng đối đầu với binh sĩ Ukraine có vũ trang tại căn cứ ở Novoozerne này.

Binh sĩ gác bên ngoài Học viện lực lượng bộ binh Ukraine ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine ngày 17/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, lực lượng ủng hộ Moskva chiếm đóng sở chỉ huy của hải quân Ukraine ở Sevastopol trên bán đảo Crimea tuyên bố đã "bắt" ông Sergiy Gayduk - người đứng đầu của sở chỉ huy này. Igor Yeskin - đại diện của lực lượng tại hiện trường - cho biết: "Ông (Gayduk) đã bị phong tỏa và không có chỗ để đi. Ông ta buộc phải ra khỏi sở chỉ huy và đã bị đưa đi".

Hiện phía chính quyền Crimea và Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 19/3, ông đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng sứ mệnh của các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine phải được nhất trí trong vòng 24 giờ tới.

Phát biểu với báo giới, ông Steinmeier cho biết ông đã nói với ông Lavrov và Chủ tịch OSCE rằng họ đã vượt qua những bất đồng liên quan tới số lượng nhân viên được cử đi song vẫn phải nhất trí về các khu vực được tới thăm. Ông Steinmeier nói: "Hiện giờ chúng tôi cần một phái bộ quan sát và trong cuộc đối thoại sáng nay, tôi nói sự nhất trí về sứ mệnh này phải được đưa ra trong vòng 24 giờ tới".

Cùng ngày, một nguồn tin chính phủ Đức cho biết nội các nước này đã thông qua các kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc hợp tác chính trị chặt chẽ hơn với Ukraine, mở đường cho Thủ tướng Angela Merkel ký một phần cái gọi là thỏa thuận liên kết tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tuần này.

Liên minh châu Âu dự kiến sẽ ký một thỏa thuận thương mại có ảnh hưởng sâu rộng hơn với Ukraine trong thời gian tới. Việc ký thỏa thuận liên kết trên được EU chia làm hai phần xét trên phương diện kinh tế và thương mại sau cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào tháng 5 tới.


T.N (Theo Reuters, AFP)
 Thủ tướng Crimea: Các bộ trưởng Ukraine 'sẽ bị tống về'
Thủ tướng Crimea: Các bộ trưởng Ukraine 'sẽ bị tống về'

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov cho biết các quan chức cấp cao của Ukraine được Chính quyền Kiev phái tới vùng lãnh thổ này sẽ không được phép nhập cảnh trong bối cảnh đang căng thẳng giữa các lực lượng quân đội tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN