Lực lượng ủng hộ Nga chiếm sở chỉ huy Hải quân Ukraine ở Crimea

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Sergiy Bogdanov cho biết ngày 19/3, những người ủng hộ Moskva đã chiếm sở chỉ huy của Hải quân Ukraine ở cảng Sevastopol bên bờ Biển Đen mà không có tiếng súng nổ.

Môt sĩ quan hải quân Ukraine rời trụ sở hải quân ở Sevastopol. Ảnh: Reuters


Ông Bogdanov xác nhận: "Khoảng 200 người, trong đó có một số đội mũ trùm đầu, đã tràn vào sở chỉ huy của Hải quân Ukraine. Họ không có vũ trang và không có tiếng súng bắn từ phía chúng tôi. Các sĩ quan đã cố thủ bên trong tòa nhà".

Các nhân chứng cho biết 3 lá cờ Nga tung bay tại một trong những lối vào sở chỉ huy trên.

Trong một diễn biến khác ngày 19/3, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Ihor Tenyukh tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ không rút khỏi bán đảo Crimea bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa ước cho phép vùng lãnh thổ này trở thành một bộ phận của Liên bang Nga.

* Tàu khu trục Mỹ tập trận tại Biển Đen

Một quan chức Hải quân Mỹ ngày 19/3 cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Truxtun đã bắt đầu cuộc tập trận một ngày với hải quân Bulgaria và Romania tại Biển Đen.

Shawn Eklund, quan chức của Các lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu, cho hay: "Có rất nhiều lý do để tiến hành tập trận với đồng minh, nó cho chúng tôi cơ hội đảm bảo với các đồng minh NATO rằng chúng tôi ủng hộ họ".

Bán đảo Crimea của Ukraine nhô mũi ra phía bắc Biển Đen. Quân đội Mỹ đã miêu tả cuộc tập trên là sự triển khai "thường kỳ" được lên kế hoạch từ lâu trước cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời một quan chức quốc phòng ngày 19/3 cho biết quân đội Nga cùng ngày đã bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn ở các khu vực miền tây.

Tin trên nói rằng cuộc tập trận với sự tham gia của các máy bay tiêm kích và máy bay ném bom diễn ra chủ yếu ở các khu vực miền tây bắc không tiếp giáp Ukraine, song vẫn có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO liên quan đến nỗ lực sáp nhập Crimea của Moskva.


T.N (Theo AFP/Reuters)
Hải quân Nga và Ukraine đàm phán tại Sevastopol
Hải quân Nga và Ukraine đàm phán tại Sevastopol

Phó Đô đốc Hạm đội Biển Đen của Nga, Alexander Vitko đang đàm phán với người đồng cấp Ukraine, Phó Đô đốc Serhiy Haiduk tại trụ sở của Lực lượng Hải quân Ukraine ở Sevastopol ngày 19/3, hãng Itar-tass đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN