Lính Mỹ vừa chơi bài vừa học về vũ khí Nga, Trung Quốc, Iran

Hệ thống phòng không S-400 và tên lửa chiến thuật Iskander do Nga sản xuất được coi là hai trong số những quân át chủ bài, có thể triệt hạ bất kỳ kẻ địch nào, trong bộ bài mới của binh sĩ Mỹ.

Chú thích ảnh
Nhóm lính tăng Mỹ chơi đánh bài trong một chiếc lều dựng tạm trên sa mạc bên ngoài thành phố Kuwait năm 2003. Ảnh: Reuters

Theo kênh RT, đánh bài từ lâu đã trở thành một môn giải trí quen thuộc cho các binh sĩ Mỹ vào thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là khi họ thực hiện các sứ mệnh mà bị hạn chế tiếp xúc với những thiết bị điện tử hay kết nối Internet.

Nhằm giáo dục các binh sĩ cũng như giúp họ không còn buồn chán, quân đội Mỹ đã kết hợp trò chơi đánh bài với chủ để vũ khí Iran, Trung Quốc và Nga – ba quốc gia bị Lầu Năm Góc liệt vào danh sách coi là những mối đe dọa tiềm ẩn. Binh sĩ Mỹ sẽ có cơ hội vừa chơi bài vừa học thêm để nhận biệt các loại phương tiện cũng như vũ khí của “kẻ địch”.

Chú thích ảnh
Quân bài Joker in hình vũ khí Nga. Ảnh: US Army

Trong một tuyên bố của Lục quân Mỹ, hơn 70.000 bộ bài mới có in hình vũ khí đã được phân phát cho các đơn vị. Chỉ trong 3 tuần đầu, 9.800 bộ bài có in hình vũ khí Trung Quốc được phát sạch. Fred Bachelor – cựu quân nhân kiêm chức giám đốc một đơn vị tình báo thuộc trung tâm chỉ huy và huấn luyện Lục quân Mỹ - cho biết không có bất kỳ yêu cầu khắt khe nào về an ninh đối với binh lính khi chơi bộ bài này.

“Điều tuyệt vời nhất đối với những bộ bài này là bất kỳ ai cũng có thể có chúng. Bạn không cần quyền miễn trừ an ninh, cũng không cần phải làm trong một đơn vị đặc nhiệm nào. Ai cũng có nó và tôi nghĩ đó là lý do vì sao họ thích bộ bài này như vậy”.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng chiến lược như vậy để tạo các trò chơi mang tính giáo dục cho binh sĩ nước mình. Năm 2003, lực lượng liên quân Mỹ tại Iraq cũng in hình 55 quan chức Iraq “bị truy nã gắt gao nhất” lên những quân bài. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Dùng tên lửa Patriot của Mỹ thế chỗ, Israel cùng NATO tập trận 'xử lý' S-400
Dùng tên lửa Patriot của Mỹ thế chỗ, Israel cùng NATO tập trận 'xử lý' S-400

Israel, Mỹ cùng một vài đồng minh châu Âu nằm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kết thúc các cuộc tập trận quy mô lớn, với mục tiêu giả định là các hệ thống phòng không tối tân, trong đó có “Rồng lửa” S-400 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN