Liên lạc cấp cao giữa Trung Quốc và Triều Tiên bị gián đoạn

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Trung Quốc ngày 25/9 tiết lộ Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc liên lạc với Triều Tiên do kênh liên lạc cấp cao giữa hai bên trên thực chất đã bị gián đoạn, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.

Xe chở các quan chức Triều Tiên sau khi kết thúc phiên hội đàm giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại hồi tháng 6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trên nêu rõ liên lạc giữa hai bên không được diễn ra suôn sẻ, các cuộc đối thoại quan trọng giữa giới chức cấp cao hai nước lâu nay vẫn bị cắt đứt và hiện chưa có thông tin gì về việc khởi động lại tiến trình này.

Lần tiếp xúc đáng kể gần đây nhất là “cuộc đối thoại chiến lược” hồi tháng 6/2013 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên khi đó là ông Kim Kye-gwan và người đồng cấp Trung Quốc Trương Nghiệp Toại để thảo luận việc mở lại tiến trình đàm phán 6 bên.

Theo nguồn tin trên, phía Trung Quốc khẳng định đã nỗ lực hết sức để thuyết phục Triều Tiên không phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả đáng kể.

TTXVN/Báo Tin Tức
Cả trăm nghìn người Triều Tiên rầm rập biểu tình phản đối Tổng thống Trump
Cả trăm nghìn người Triều Tiên rầm rập biểu tình phản đối Tổng thống Trump

Hơn 100.000 người dân CHDCND Triều Tiên đã kéo về Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng để nhất lòng thể hiện phản đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN