Triều Tiên thừa tên lửa, thiếu lương thực trầm trọng

Mặc dù nhiều lần thử tên lửa và vũ khí hạt nhân nhưng CHDCND Triều Tiên đang bị xếp vào nhóm các nước thiếu lương thực cần viện trợ từ nước ngoài.

Một cậu bé Triều Tiên trên cánh đồng ngô. Ảnh: Reuters

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 22/9 dẫn báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết Triều Tiên hiện nằm trong danh sách 37 quốc gia thiếu lương thực nhất trên thế giới.

Theo đó, Triều Tiên đang thiếu hụt 458.000 tấn lương thực và cần được hỗ trợ từ bên ngoài. Vào năm 2016, con số này là 685.000 tấn.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin sản lượng thu hoạch nông nghiệp của Triều Tiên giảm mạnh do trận hạn hán trong khoảng thời gian tháng 4 và tháng 6. Hạn hán dẫn đến thiếu hụt nước dùng cho canh tác và gây mất mùa.

Trong danh sách 37 quốc gia nói trên còn có 29 nước thuộc châu Phi và 7 nước tại châu Á.

Triều Tiên đã thử hạt nhân lần thứ sáu vào ngày 3/9 đồng thời cũng phóng nhiều tên lửa trong thời gian gần đây.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Đằng sau tuyên bố 'hủy diệt' Triều Tiên của Tổng thống Trump
Đằng sau tuyên bố 'hủy diệt' Triều Tiên của Tổng thống Trump

Lời đe dọa “hủy diệt” CHDCND Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 dù là câu nói được chuẩn bị trước hay "buột miệng" thì trên thực tế đều thể hiện ý đồ riêng của ông Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN