Liên hợp quốc xác nhận thủ lĩnh Al Qaeda ở Yemen bị bắt giữ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc hôm 4/2 cho biết thủ lĩnh chi nhánh Al Qaeda ở Yemen đã bị bắt giữ cách đây vài tháng, trong diễn biến có thể đem lại rất nhiều thông tin cho các cơ quan chống khủng bố trong chiến dịch chống lại mạng lưới Al-Qaeda toàn cầu.

Theo Liên hợp quốc, thủ lĩnh của Al Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) Khalid Batarfi đã bị bắt giữ và nhân vật số hai, Saad Atef al Awlaqi cũng thiệt mạng trong chiến dịch ở thủ phủ Ghayda thuộc khu tự trị Al-Mahrah vào tháng 10 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên thông tin về vụ bắt giữ Khalid Batarfi được chính thức xác nhận. Liên hợp quốc không cung cấp thêm chi tiết liên quan đến chiến dịch bắt giữ cũng như nơi giam giữ Khalid Batarfi hiện nay.

Chú thích ảnh
Cờ IS tại thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqa của Syria 55km về phía tây, ngày 30/4/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin  bắt giữ Khalid Batarfi đã được các giám sát viên của Liên hợp quốc theo dõi mối đe dọa khủng bố toàn cầu tiết lộ trong báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời báo cáo cảnh báo về khả năng gia tăng các cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi các biện pháp hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 được nới lỏng.

Khalid Batarfi trở thành lãnh đạo của AQAP vào đầu năm 2020 sau khi thủ lĩnh của chi nhánh này bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ. Khalid Batarfi, hơn 40 tuổi, xuất thân trong một gia đình Yemen nhưng sinh ra ở Riyadh, Saudi Arabia.

Hữu Thanh (TTXVN)
Pháp tiêu diệt thủ lĩnh Al Qaeda ở khu vực Bắc Phi
Pháp tiêu diệt thủ lĩnh Al Qaeda ở khu vực Bắc Phi

Ngày 5/6, truyền thông châu Phi dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly trên trang mạng Twitter cho hay thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al Qaeda khu vực Bắc Phi Abdelmalek Droukdel đã bị các lực lượng Pháp tiêu diệt ở khu vực miền Bắc Mali.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN